Tại Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử online.gov.vn, Cục TMĐT và CNTT cho biết, thời gian gần đây, theo phản ánh của các cơ quan truyền thông và phản ánh của người dân về việc một số website thương mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử xuất hiện nhiều hình ảnh áo in hình lá cần sa. Đây là hành vi quảng cáo, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa có chứa yếu tố cấm, có ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi, nhận thức của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Cục TMĐT và CNTT, thương mại điện tử chỉ là một phương thức tiến hành hoạt động kinh doanh có sử dụng phương tiện điện tử thay cho phương thức kinh doanh truyền thống. Các chủ thể kinh doanh cho dù sử dụng phương thức nào để tiến hành kinh doanh đều chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật về hoạt động đầu tư, kinh doanh. Do đó, nếu xác định được những chủ thể này có hành vi vi phạm về quảng cáo hoặc sản xuất, kinh doanh hàng cấm thì sẽ xử lý theo các quy định pháp luật về kinh doanh hàng cấm hoặc quảng cáo hàng cấm tương ứng.

Đối với lĩnh vực quảng cáo, tại Điều 50 của Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, hành vi vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo phải chịu mức phạt lên tới 100 triệu đồng.  

Cũng theo Cục TMĐT và CNTT, với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đã đưa ra các mức xử phạt cụ thể đối với hành vi kinh doanh dịch vụ cấm và sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Cùng với việc khuyến cáo và yêu cầu các chủ sở hữu website thương mại điện tử đang quảng cáo, kinh doanh áo phông in hình lá cần sa thực hiện việc gỡ bỏ và không tiếp tục bán các sản phẩm này,  Cục TMĐT và CNTT cũng yêu cầu các sàn giao dịch thương mại điện tử tiến hành rà soát lại website của mình đối với những mặt hàng có tính chất tương tự, đồng thời yêu cầu các thành viên là nhà cung cấp/người bán trên sàn giao dịch nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật.

Theo số liệu thống kê của Cục TMĐT và CNTT, trong năm ngoái, đơn vị này đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, Nghệ An, TP.HCM, C50, C46,  PC50 ... phát hiện và xử lý hơn 150 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử với tổng mức xử phạt trên 3 tỷ đồng, trong đó có 4 sàn giao dịch thương mại điện tử.