Bản K-Ai, xã Dân Hóa là địa bàn sinh sống của 144 hộ dân với 713 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Chứt, đời sống bà con còn nhiều khó khăn.

Những năm qua, công tác giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại đây đã được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị triển khai bài bản, hiệu quả, tạo những chuyển biến tích cực.

Với phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Chỉ tính riêng trong năm 2024, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã đóng góp 610 ngày công giúp người dân thu hoạch lúa và hoa màu đúng thời vụ; xây dựng và trao tặng 6 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 1.860 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. 

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì hiệu quả 5 mô hình sinh kế, góp phần tạo việc làm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Theo Thiếu tá Bùi Văn Hải, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, song song với hỗ trợ về vật chất và sinh kế, đơn vị đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung vào thay đổi tư duy sản xuất, từng bước xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, khuyến khích người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

W-anh 1.jpg
Tại xã La Lay, nhiều hộ gia đình cũng đã từng bước đổi đời nhờ các mô hình sinh kế do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ. Ảnh: N.H

Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận trong việc phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới. Từ những cách làm thiết thực này, nhiều địa phương vùng biên đã ghi nhận sự khởi sắc rõ rệt về kinh tế – xã hội, trong đó có thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Thôn Cù Bai hiện có 135 hộ với khoảng 660 nhân khẩu. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, đời sống người dân nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện thôn có khoảng 25 hecta lúa nước, 30 hecta sắn, 383 hecta cây bời lời, 19 hecta rừng tràm. Tổng đàn trâu, bò, dê đã vượt mốc 500 con, tạo nguồn sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 64 hộ, chiếm 46,37%; hộ cận nghèo chỉ còn 5 hộ. Đáng chú ý, nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, vươn lên làm ăn khá giả với mức thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. 

Kết quả đó có được nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ban điều hành thôn, các ban ngành, đoàn thể, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và vai trò quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Không chỉ tại Cù Bai hay Dân Hóa, tại xã La Lay, nhiều hộ gia đình cũng đã từng bước đổi đời nhờ các mô hình sinh kế do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ. Gia đình anh Hồ Văn Líu và chị Hồ Thị The ở thôn A Luông là một ví dụ tiêu biểu. Từ những con lợn giống do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay trao tặng, gia đình anh chị được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh.

Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, đàn lợn sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu đáng kể. Gia đình anh Líu đã bán được nhiều lứa lợn giống và lợn thịt, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Có thể khẳng định, với tinh thần “bám dân, bám bản”, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới mà còn tạo nền tảng vững chắc để củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.