![]() |
| Ngày 30/10/2013, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì buổi họp với Bộ TT&TT, Hiệp hội Vận tải Việt Nam, 4 nhà mạng di động là VinaPhone, MobiFone, Viettel và Vietnamobile. |
>> Nhà xe muốn nhà mạng ra gói cước 3G giá rẻ 10.000 đồng/tháng/ Bộ trưởng Đinh La Thăng nhờ Thủ tướng "vào cuộc" vụ tăng cước 3G/ Thực hư chuyện hàng vạn lái xe bị ảnh hưởng vì 3G tăng giá
Ngày 31/10/2013, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ TT&TT và các mạng di động thông báo về việc giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về cách tính cước dịch vụ 3G áp dụng cho các thiết bị giám sát hành trình của ô tô.
Nội dung thông báo này dựa trên cơ sở buổi làm việc ngày 30/10/2013 giữa Bộ GTVT, Bộ TT&TT, Hiệp hội Vận tải Việt Nam, 4 nhà mạng di động là VinaPhone, MobiFone, Viettel và Vietnamobile.
Ông Khuất Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Vận tải của Bộ GTVT cho biết, Bộ TT&TT và các mạng di động đã quan tâm và sẵn sàng tạo ra gói cước mới với chất lượng dịch vụ theo yêu cầu áp dụng cho các đơn vị kinh doanh vận tải và kinh doanh dịch vụ giám sát hành trình thực hiện duy trì thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quản lý hoạt động vận tải.
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã đề xuất gói cước dịch vụ dữ liệu cho thiết bị giám sát hành trình với mức cước 10.000 đồng/tháng, tốc độ 64 Kbps, không có tính năng thoại với dung lượng tối đa 50 MB và tính cước theo blok 10 Kb + 10 Kb, dung lượng vượt ngưỡng là 25 đồng/10 Kb. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các mạng di động đồng ý để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết bị giám sát hành trình đăng ký chuyển đổi từ những gói cước 3G thông thường sang gói cước 3G chuyên biệt dành cho thiết bị giám sát hành trình, nhưng phải đảm bảo các SIM đang sử dụng đã thực hiện đăng ký thông tin thuê bao trả trước theo đúng quy định của pháp luật. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ có văn bản chính thức về phương án gói cước mới gửi các doanh nghiệp viễn thông và các bộ, ngành trước ngày 2/11/2013.
Ông Khuất Việt Hùng cho biết, các mạng di động đã thống nhất bên cạnh những gói cước chuyên biệt dành cho thiết bị giám sát hành trình đang có sẵn, sẽ xây dựng gói cước 3G mới phù hợp với thiết bị giám sát hành trình và sớm trình Bộ TT&TT để có thể thực hiện trước ngày 16/11/2013.
Ông Thân Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô cho biết, việc tăng cước 3G vừa qua chưa ảnh hưởng đến doanh nghiệp vận tải bởi các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và bảo trì thiết bị giám sát hành trình đang nạp tiền thay cho các doanh nghiệp vận tải theo hợp đồng cung cấp trọn gói. Nhưng phải đến cuối năm thì các doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giám sát hành trình mới ngồi lại tính toán với nhau. Hiện nay, các đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát thiết bị hành trình đang thu của các doanh nghiệp vận tải khoảng 100.000 đồng/xe/tháng. Như vậy, gói cước 3G dành cho các thiết bị giám sát hành trình với 10.000 đồng/tháng sẽ chỉ chiếm khoảng 10% trong số tiền mà các đơn vị kinh doanh dịch vụ giám sát thiết bị hành trình thu được từ doanh nghiệp vận tải.
