Các cơ quan chính phủ Mỹ có tiếng là hay tận dụng các công nghệ cũ, nhưng việc sử dụng đĩa mềm, vốn đã "tuyệt chủng" nhiều năm nay, trong các hệ thống cực kỳ quan trọng như hạt nhân, thì đúng là chuyện không thể tưởng tượng được.

{keywords}

Theo báo cáo của Cơ quan kiểm toán chính phủ Mỹ (GAO), ít nhất một bộ phận của Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn dùng đĩa mềm trong hệ thống. Nghiêm trọng hơn khi hệ thống này lại kết nối với lực lượng hạt nhân quốc gia.

Ngày nay, những chiếc đĩa mềm vuông vắn chỉ được xem là dấu tích của lịch sử máy tính. Thậm chí, nếu bạn hứng lên muốn dùng thì cũng chẳng thể sử dụng được. Chính vì vậy, việc một hệ thống quan trọng thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn sử dụng đĩa mềm chẳng khác nào thông tin gây sốc.

Ngoài chuyện đĩa mềm, báo cáo của GAO cho tiết lộ nhiều cơ quan liên bang Mỹ vẫn dùng các hệ thống máy tính có tuổi đời lên tới 50 năm. Điển hình trong số này là chiếc máy tính IBM Series/1 từ những năm 70 của thế kỷ trước.

Việc chậm phê duyệt các kế hoạch đầu tư nâng cấp được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Nguyễn Minh (theo Masable)