bỏ trốn

Cập nhập tin tức bỏ trốn

Du khách Việt ăn cắp, chửi bậy: 'Cấm cửa' xuất ngoại du lịch

Các đơn vị lữ hành đang xem xét việc xử phạt các du khách có hành vi phản cảm, thậm chí "cấm cửa" đối với khách nghi ngờ bỏ trốn hay mắc lỗi nghiêm trọng như ăn cắp, bỏ trốn, gây gổ đánh nhau.

Chính thức kiến nghị huỷ khen thưởng với Trịnh Xuân Thanh

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa nhận được Tờ trình số 2629/2017 của Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước huỷ các quyết định khen thưởng trước đây của ông Trịnh Xuân Thanh 

Truy tìm chiếc ô tô leo lề tông chết người rồi bỏ trốn

Chiếc ô tô leo lên lề đường tông người phụ nữ đang dọn hàng rồi bỏ mặc nạn nhân.

Vứt ô tô 7 chỗ bỏ trốn khi bị cảnh sát truy đuổi 5 km

Khi bị cảnh sát ép xe, tài xế Fortuner đã mở cửa bỏ chạy thoát thân, bỏ lại chiếc xe cùng 12.400 bao thuốc lá lậu.

Phát lệnh truy nã giám đốc công ty Xuân Phát

Bộ Công an vừa có quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với Bùi Nguyên Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuân Phát.

Trích xuất camara tìm container cán chết người rồi bỏ trốn

Người đàn ông đi bộ qua đường thì bị container tông trúng, tử vong tại chỗ. Lợi dụng đêm khuya, chiếc container đã rời khỏi hiện trường.

Trích xuất camera truy tìm xe tông chết người bỏ trốn

Khi 2 xe máy va vào nhau ngã ra đường, chiếc xe ô tô lao tới cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sếp PV Power đã kịp 'chuồn' trước cả Vũ Đình Duy?

Ông Lê Chung Dũng, Phó tổng giám đốc PV Power đã nghỉ phép ra nước ngoài rồi không trở lại VN- một hành động được nghi vấn là "bỏ trốn" trước cả Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PV Tex.

Sẽ sa thải ông Lê Chung Dũng

  Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đánh giá hành vi “trốn” đi nước ngoài của ông Lê Chung Dũng là vô tổ chức và sẽ bị sa thải nếu không về giải trình.

Sếp Dầu khí Lê Chung Dũng trốn mất hút du học Singapore?

Bộ Công Thương lên tiếng về việc ông Lê Chung Dũng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực dầu khí vi phạm kỷ luật lao động, tự ý đi nước ngoài.

Sếp lớn trốn đi nước ngoài mất hút: Điện lực Dầu khí lên tiếng

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam vừa chính thức có thông tin về việc ông Lê Chung Dũng -  Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam bỏ trốn.

Giấc mơ Mỹ: 'Lá bùa' tiền tỷ

Để thực hiện hóa giấc mơ Mỹ, nhiều người Việt chấp nhận chi ra những khoản tiền lớn để làm hợp đồng kết hôn giả hoặc tìm các tay “cò” chỉ “chiêu” để được cấp visa.

Ô tô đâm hất văng cô gái lên dải phân cách rồi bỏ chạy

Chiếc xe ô tô Ford tông chiếc xe đạp bay lên dải phân cách, hất văng cô gái lên không, rồi rồ ga bỏ trốn ngay sau đó.

Đại gia Cà Mau ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn

Sau nhiều ngày không được trả lãi đúng hẹn, nhiều người góp vốn cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển quốc tế Miền Đông không thể liên lạc được người đại diện là ông Vũ Phương Long.

Hai tổ công tác truy tìm khắp nơi, ông Vũ Đình Duy vẫn 'mất tích'

Ông Vũ Đình Duy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Hoá chất đã có 3 đơn xin nghỉ trước khi “mất tích” một cách bí ẩn với các lý do, xin nghỉ ốm, đi nước ngoài chữa bệnh và nghỉ phép, hoặc nghỉ việc không lương.

Học viên cai nghiện lại gây náo loạn, hơn 10 người bỏ trốn

La hét rồi đập phá phòng, cả trăm học viên tại Trung tâm cai nghiện Đồng Nai tràn ra sân gây náo loạn muốn bỏ trốn ra ngoài.

Bác tin học viên cai nghiện bị chèn ép suất ăn, chỗ ở

Phó GĐ Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai Hồ Văn Lộc nói rằng thông tin vì bị chèn ép nên gần 600 học viên cai nghiện phá trung tâm bỏ trốn là không chính xác.

Xe container cán chết người, bỏ trốn trong đêm ở Sài Gòn

Khuya 1/10, trên xa lộ Hà Nội (Q. Thủ Đức, TPHCM) xảy ra vụ xe container cán chết người rồi kéo lê xe máy khoảng 1km để bỏ trốn nhưng bất thành.

Giết người ở Đà Nẵng bỏ trốn vào Hội An

Tối 28-8, Nguyễn Văn Thiên (20 tuổi, trú tổ 160 Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã ra đầu thú, khai nhận hành vi đâm chết Đoàn Thanh Sơn (21 tuổi, trú tổ 162 Nại Hiên Đông).

Kim Jong Un hành quyết công khai 6 quan chức

Triều Tiên đã công khai hành quyết sáu quan chức chính phủ phụ trách việc giám sát các nhân viên ở hải ngoại.