Tại phiên họp toàn thể UB Về các vấn đề xã hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH và tình hình quản lý sử dụng quỹ BHXH năm 2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề cập đến việc bảo toàn, phát triển quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo ông, năm 2018, BHXH Việt Nam hoạt động đầu tư đúng quy định và chỉ đạo của hội đồng quản lý quỹ như việc mua trái phiếu chính phủ, gửi tiền, mua trái phiếu chứng chỉ tiền gửi của 5 ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động lành mạnh theo đánh giá của NHNN.

{keywords}
Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung

Kết quả, tổng số dư đến cuối năm 2018 gần 727.805 tỷ đồng. Trong đó đầu tư trái phiếu chính phủ là 620.535,5 tỷ đồng (bao gồm 6.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ Chính phủ nhận nợ), chiếm 85,26% tổng quỹ đầu tư; đầu tư vào các ngân hàng thương mại hơn 107.269 tỷ, chiếm 14,74%.

Như vậy kết dư toàn bộ quỹ 5 năm tăng, tổng kết dư hàng năm tăng khoảng 20%, trong đó năm 2014 số dư là 369.529 tỷ; 2018 số dư đầu tư lũy kế đạt 727.805 tỷ đồng.

“Không có chuyện quỹ khó khăn đâu. Không phải vì chuyện bắt bớ, xử lý một vài nghìn tỷ mà ảnh hưởng đến quỹ và cho là vỡ quỹ đâu. Tinh thần là khuyết điểm của ông nào thì sẽ xử lý ông đó, không để cho ông nào trốn tội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Về số tiền thu BHXH bắt buộc đến hết 2018, Bộ trưởng cho biết đạt 220.445,8 tỷ đồng, tăng 12,9% so 2017.

Đến hết 2018, tổng số người hưởng BHXH hàng tháng do ngân sách đảm bảo là 1,2 triệu người với tổng chi 155.667 tỷ đồng, tăng 16,5% so năm 2017. 

Đề nghị phong tỏa tài sản các DN chây ì nộp BHXH

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay, năm 2018, ngành đã tổ chức hơn 14.100 cuộc thanh tra, kiểm tra và đã lập hàng ngàn biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 37,7 tỷ đồng...

Hiện nay có 610.000 DN hoạt động, tuy nhiên cơ quan BHXH đang quản lý thu BHXH mới được 327.000 DN. Như vậy vẫn còn hơn 280.000 DN chưa đóng BHXH.

{keywords}
Ảnh: Hoàng Hải

"Đây là con số rất lớn, nếu chúng ta không có giải pháp siết chặt hơn thì chắc sẽ khó khăn trong việc thu BHXH", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Dung chia sẻ, trăn trở, khó khăn lớn nhất hiện nay là giải quyết vấn đề kiểm kê với DN phá sản, giải thể.

Trong số 2.900 tỉ chưa thu được từ các DN còn nợ, đối với DN đã phá sản, giải thể như Vinashin, Vinalines, DN có chủ nước ngoài bỏ trốn đến nay chỉ có 511 tỉ đồng; còn lại rơi vào số DN mất tích lên tới 1.300 tỉ...

Ông dẫn kinh nghiệm của Trung Quốc, tất cả DN không đóng BHXH đầu tiên bị phạt tiền, sau đó nếu không chấp hành, Bộ trưởng LĐ-TB-XH lập tức phong tỏa tài sản các DN này.

"Trung Quốc làm rất tốt, ta phải học hỏi. Nếu tình hình này còn 283.000 DN không đóng khó có thể thu hồi được", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Ngoài ra, ông cũng cho biết sẽ báo cáo trình QH để ra nghị quyết về vấn đề này. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra BHXH, đặc biệt là tình hình thu chi. 

Thu Hằng

Cắt tử cung rồi vẫn đẻ, hóa ra chị cho em mượn thẻ bảo hiểm

Cắt tử cung rồi vẫn đẻ, hóa ra chị cho em mượn thẻ bảo hiểm

Hệ thống thông tin giám định điện tử phát hiện trường hợp cắt tử cung rồi vẫn đẻ, kiểm tra phát hiện chị cho em mượn thẻ BHYT.