“Trong những ngày gần đây, đã có các cuộc tranh luận về luận án tiến sĩ của tôi hồi năm 2010. Các thành viên trong chính phủ liên bang, đảng của tôi và công chúng đòi hỏi sự minh bạch. Do vậy, tôi đã quyết định để tổng thống bãi miễn tôi khỏi vị trí Bộ trưởng Bộ Gia đình”, hãng thông tấn DW dẫn thông cáo của bà Giffey hôm 19/5 cho biết.

{keywords}
Bà Franziska Giffey và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 19/5. Ảnh: Reuters

“Tôi khẳng định trong thông cáo của mình rằng, bản thân đã viết luận án bằng tất cả khả năng. Tôi hối hận nếu mắc phải những sai sót”, bà nói thêm.

Những cáo buộc về việc bà Giffey đạo văn luận án người khác đã nổi lên hồi tháng 2/2019, khi Đại học Tự do Berlin mở cuộc điều tra và xem xét lại luận án tiến sĩ mà bà bảo vệ ở trường này hồi năm 2010.

Hãng tin DW cho biết dù đã từ chức, nhưng bà Giffey vẫn có ý định chạy đua vào vị trí ứng cử viên đại diện cho đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) tranh cử chức Thị trưởng thành phố Berlin trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9 tới.

Hiện Chính phủ Đức chưa công bố ai sẽ trở thành tân Bộ trưởng Bộ Gia đình.

Tuấn Trần

Đức phản đối tăng cường trừng phạt Nga

Đức phản đối tăng cường trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas bác bỏ những lời kêu gọi áp trừng phạt cứng rắn hơn với Nga vì vụ bắt giữ lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny và việc Moscow tăng hiện diện quân sự ở biên giới giáp Ukraina gần đây.

Đảng của bà Merkel liên tiếp thua ở 2 bang Đức bầu cử sớm

Đảng của bà Merkel liên tiếp thua ở 2 bang Đức bầu cử sớm

Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) trung hữu của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã liên tiếp thua các đảng thiên tả trong những cuộc bầu cử sớm ở hai bang tây nam đất nước.