Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Lùi thông qua luật Giáo dục để bàn kỹ kỳ thi tốt nghiệp THPT

UBTVQH thống nhất lùi việc thông qua luật Giáo dục tại kỳ họp cuối năm nay sang kỳ họp giữa 2019 để bàn kỹ hơn về kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về kỳ thi THPT quốc gia

"Trước các sai phạm xảy ra tại một số địa phương, tôi xin nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng Giáo dục phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đề thi THPT quốc gia chưa đạt yêu cầu

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhìn nhận:Đề thi THPT quốc gia năm 2018 chưa đạt yêu cầu, phần mềm chấm thi chưa chuẩn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Vẫn gọi là học phí chứ không bỏ

Bộ trưởng GD-ĐT giải trình làm rõ nội dung liên quan đến giá dịch vụ giáo dục đào đạo và học phí mà dư luận đang xôn xao.

Bộ trưởng Giáo dục "trả nợ" lời hứa với cậu học trò đặc biệt

Bốn tháng sau lời hẹn "một ngày gần nhất sẽ đến tận nơi", chiều 30/3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến Sơn Ba gặp lại cặp thầy trò đặc biệt của ngành giáo dục.

Gặp lại cậu học trò tý hon Đinh Văn K'Rể

Câu chuyện xúc động của thầy Đặng Văn Cương và cậu học trò tí hon Đinh Văn K'Rể ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Ba,huyện Sơn Trà, tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều người xúc động. 

Bộ Giáo dục dự kiến cắt giảm 91 điều kiện kinh doanh

Giải thích với tổ công tác của Chính phủ rằng "điều kiện kinh doanh cũng là điều kiện đảm bảo chất lượng", Bộ trưởng Giáo dục nói không thể cắt giảm cơ học.

Học sinh quốc tế đến Việt Nam tranh tài Toán học

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2018 đã khai mạc và cũng là lần đầu tiên có sự tham dự của các thí sinh quốc tế. 

Bộ đội biên phòng mở gần 300 lớp xóa mù chữ cho gần 10.000 học viên

Ngày 2/3, Bộ GD-ĐT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập” ở địa bàn biên giới, hải đảo giai đoạn 2018-2025.

2018 có thu hút được thí sinh giỏi vào sư phạm?

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ xác định các mục tiêu phải thực hiện ngay trong năm 2018 là không còn đào tạo dư thừa, không còn cử nhân sư phạm thất nghiệp... 

Dự thảo chương trình môn học phổ thông mới sẽ công bố trước 12/1

Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Đào tạo 9.000 tiến sỹ không phải tràn lan

Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định, đề án đào tạo 9.000 tiến sỹ với kinh phí dự kiến 12.000 tỷ không phải cử đi học xong không về.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Lương hưu cô giáo 1,3 triệu sống sao được

Bộ trưởng GD-ĐT nói, về mặt con người, các thầy, cô hy sinh gần như cả đời, về hưu mới được 1,3 triệu thì sống sao được.

Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Sáng ngày 2/10, Bộ GD-ĐT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. 

Bộ trưởng GD-ĐT Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác với Đan Mạch, Thụy Điển

Trong các ngày từ 30/8 đến 1/9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có các chuyến thăm và làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong giáo dục, đào tạo tại Đan Mạch và Thuỵ Điển.

Bộ trưởng Giáo dục: "Sẽ xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên"

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, cần rút kinh nghiệm về tính phân hóa của đề thi THPT quốc gia và sẽ xem xem xét điều chỉnh điểm ưu tiên.

"Chuẩn giáo viên mới cần chuẩn tiền lương mới"

Nhiều giáo viên chia sẻ họ sẵn sàng đón nhận một bộ chuẩn đánh giá mới để hoàn thiện bản thân nhưng đi kèm với đó là chế độ tiền lương tương xứng với những đòi hỏi đó.

Sắp đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn mới

Trong năm học 2017-2018, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành các bộ chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Nhiều giáo viên chưa đáp ứng được chuẩn mới đang xây dựng

Giáo viên cần được đánh giá theo chuẩn mới  là chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 bậc Tiểu học.

Đề xuất miễn học phí bậc THCS từ năm 2020

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong cuộc họp Chính phủ tuần trước, Bộ GD-ĐT đã đề nghị miễn học phí cho học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) từ năm 2020.