Theo đó, Sở Y tế Hà Nội cần kiểm tra, xác minh thông tin về nội dung báo chí đăng tải liên quan đến trường hợp này, gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ đối với sản phụ về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em) trước ngày 7/10.

Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ được yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí đối với trường hợp sản phụ trên. Nếu Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ không đủ điều kiện, Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm thành lập hội đồng. Sau khi có kết luận, cần thông báo tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông đại chúng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cần xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành.

{keywords}
Người nhà bệnh nhân tập trung tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ sau khi xảy ra vụ việc

Cũng trong công văn, Bộ Y tế yêu cầu lãnh đạo ngành y tế Hà Nội rà soát và chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa và sơ sinh trên địa bàn thành phố nghiêm túc tuân thủ:

- Các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong việc khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa.

- Các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau đẻ.

- Quy định về sử dụng phương pháp vô cảm gây tê vùng trong mổ lấy thai.

- Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong trẻ sơ sinh.

Trước đó, ngày 1/10, báo chí phản ánh về trường hợp sản phụ Tạ Thị Vân, sinh năm 1984, đến sinh con tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ từ ngày 27/9. Thời điểm nhập viện, sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, tuy nhiên đến ngày 1/10, hai mẹ con sản phụ đột ngột tử vong.

Thông tin với VietNamNet chiều qua, ông Đặng Trần Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, sản phụ vào viện khi thai được 36 tuần do trước đó được chẩn đoán mắc rau cài tiền đạo, lo ngại bệnh sẽ gây chảy máu. Lúc này, người bệnh không đau bụng, ối vẫn còn, không ra máu. Ba ngày tiếp theo, sản phụ không có dấu hiệu bất thường, do chưa đủ tuần sinh nên bệnh viện tiếp tục theo dõi thêm.

Đến 4h15 sáng 1/10, sản phụ đột ngột thấy tức bụng, sau đó vỡ ối và ngất xỉu ngay tại giường bệnh. Kíp cấp cứu lập tức tiến hành đặt nội khí quản, bóp bóng, tiêm thuốc chống sốc và mổ cứu thai nhi, tuy nhiên cả hai mẹ con đều không qua khỏi.

Các bác sĩ bệnh viện đưa ra phán đoán sản phụ mắc thuyên tắc mạch ối do tai biến của bệnh nhân xảy ra đột ngột, trước đó không có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, sản phụ cũng không mắc các bệnh khác.

Nguyễn Liên

Hai mẹ con sản phụ ở Hà Nội đột ngột tử vong khi nhập viện chờ sinh

Hai mẹ con sản phụ ở Hà Nội đột ngột tử vong khi nhập viện chờ sinh

Chiều 1/10, trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Trần Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận thông tin về vụ tai biến sản khoa khiến cả người mẹ lẫn thai nhi tử vong.