Chiều 6/5, U22 Việt Nam trở lại tập luyện sau 2 ngày nghỉ. HLV Philippe Troussier trực tiếp ra chuẩn bị dụng cụ cho các cầu thủ tập luyện.
Tuyển U22 Việt Nam đến sân tập muộn 30 phút do HLV Philippe Troussier yêu cầu các cầu thủ khởi động trước ở khách sạn.
Vì thế, Văn Đô cùng các đồng đội bước vào tập luyện ngay khi ra sân.
U22 Việt Nam có tinh thần rất thoải mai sau 2 trận toàn thắng.
Văn Tùng ghi bàn đều đặn cho U22 Việt Nam, trở thành chân sút chủ lực trong chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games của đội bóng áo đỏ.
Trước khi bước vào bài tập chiến thuật,  HLV Philippe Troussier nhắc nhở các cầu thủ cần có sự tập trung cao nhất, đồng thời tiếp tục cho các học trò ôn luyện kỹ bài tủ.
U22 Việt Nam vẫn chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao ở trận gặp Malaysia.
Để có thể vận hành được lối chơi này, các cầu thủ phải có nền tảng thể lực tốt.
Bên cạnh đó là sự phối hợp ăn ý.
Văn Khang cùng các đồng đội có 2 buổi tập trước trận gặp Malaysia.
Tuyển U22 Việt Nam tự tin hướng tới trận thắng tiếp theo, qua có cơ hội lớn vào bán kết SEA Games 32.