Cơ duyên đến với chàng kỹ sư trẻ Hoàng Duy khi công ty của anh, một ISP tại Việt Nam nhận nhiệm vụ triển khai Internet cho Trung tâm Báo chí và Truyền hình của phái đoàn Mỹ đặt tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake và nhiều nơi khác tại Hà Nội.
Kể lại kỷ niệm khi tham gia đội triển khai Internet cho Trung tâm Báo chí và Truyền hình của phái đoàn Mỹ đặt tại khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, kỹ sư trẻ này chia sẻ: “Sau khi cả nhóm đã thấm mệt vì hai ngày liên tiếp không ngủ để triển khai kịp thời kết nối Internet cho đội ngũ phóng viên báo chí tác nghiệp thì cả đội nhận được lời mời dùng bữa của đại diện phái đoàn Mỹ. Trái với suy nghĩ, họ rất cởi mở và thân thiện. Kevin, phóng viên CNN, thậm chí còn hỏi tên và bắt tay tôi. Họ cũng khen món nem của Việt Nam rất ngon và lạ”.
![]() |
Một chi tiết thú vị khác mà Duy và các đồng nghiệp vẫn nhớ như in, đó là trong một lần phối hợp triển khai cùng hãng viễn thông AT&T của Mỹ, một nhân viên da màu cao lớn cố gắng rướn người với lên thiết bị đang treo trên cao khiến chiếc quần bị ... rách toạc. “Gần như không một chút bối rối, nhân viên này vẫn tiếp tục công việc cho đến khi buổi diễn thuyết của Tổng thống kết thúc, hoàn thành công việc truyền hình trực tiếp về Mỹ. Tôi thấy rất cần học tập tinh thần trách nhiệm và sự lạc quan của người Mỹ”, Duy cho biết.
![]() |
Ngoài niềm vui và những kỷ niệm khó quên, lần hỗ trợ cung cấp dịch vụ Internet cho phái đoàn của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam 3 ngày vừa qua cũng là một trong những thử thách gian nan nhất mà Hoàng Duy và các đồng nghiệp từng trải qua. Thực tế là trước những yêu cầu vô cùng gắt gao và nghiêm ngặt từ phía Mỹ, cả đội của Duy chỉ có vẻn vẹn 1 ngày để hoàn thành từ khâu khảo sát cho đến phối hợp triển khai.
Trong quá trình chuyến thăm diễn ra, toàn đội của Duy đã thực sự "ăn ngủ" cùng sự kiện. Chàng kỹ sư trẻ này kể lại có những đêm ba anh em trong đội phải kê tạm một chiếc giường đơn bên trong phòng hệ thống của khách sạn và chỉ thay nhau chợp mặt trong chốc lát. Và dù không hề rời khỏi thành phố song có những người trong đội triển khai của Duy đã phải mang theo balo tư trang lên "trực chiến" tại Trung tâm mạng để có thể kịp thời xử lý công việc. Hàng trăm thiết bị, hàng chục con người và hàng km cáp quang đã được huy động gấp gáp để kịp cung cấp kết nối Internet cho phái đoàn Mỹ.
![]() |
Chia sẻ với ICTnews, Hoàng Duy cho biết, “chiến lợi phẩm" lớn nhất với chàng kỹ sư trẻ này không phải là những tấm bằng khen hay món quà "thưởng nóng" từ công ty mà chính là những email chân thành từ phí đối tác Mỹ ghi nhận những đóng góp của anh và đồng đội trong chuyến thăm lịch sử này. Chỉ tiếc một điều là trong suốt quá trình hỗ trợ phái đoàn Mỹ, Hoàng Duy chưa được trực tiếp gặp mặt Tổng thống Barack Obama lần nào dù đôi khi khoảng cách giữa anh với người đứng đầu Nhà Trắng chỉ là một bức tường.


