NTK Đức Hùng kết hợp cùng mẹ con siêu mẫu Xuân Lan giới thiệu với giới mộ điệu BST áo bông 2023 với tên gọi Dệt nắng Đông.

Với sự kết hợp giữa hai thế hệ này, anh muốn xoá bỏ định kiến về những chiếc áo chần bông là "già, lạc hậu" để biến nó trở thành món đồ thời trang cho mọi lứa tuổi. 

BST Dệt nắng đông như một bữa tiệc màu sắc, với nhung the tươi tắn mượt mà, lụa tơ tằm mát mềm, và đặc biệt, với những hình thêu rực rỡ, sắc nét, tất cả như hòa quyện tạo nên các bức hoạ hài hoà, ấn tượng.

Những hình thêu như vẹt, các loài chim hay chuồn chuồn trên thân áo là đặc trưng của NTK Đức Hùng. 

Hoạ tiết kết cườm cũng được sử dụng triệt để trong những thiết kế lần này.

NTK Đức Hùng không hay kết cườm quá dày và đặc, mà thay vào đó anh phân bổ đều những hạt cườm nhỏ, khi ở bả vai, khi lại kết quanh hình thêu, tạo hiệu ứng giọt sương đọng trên nền vải, hay đơn giản để bắt sáng, làm nổi bật hình thêu bên trong.

Cách xử lý màu sắc, chất liệu và hoạ tiết vô cùng tài tình, giúp cho mỗi chiếc áo trở nên có hồn hơn bao giờ hết. 

Nam NTK gốc Hà Nội chuộng phom dáng suông rộng thoải mái, có chiếc biến tấu với mũ, có chiếc với cặp tay phồng to, loe rộng ấn tượng.

Đức Hùng đặc biệt không sử dụng khuy nút cho các thiết kế của mình mà sẽ sử dụng chất liệu tafta để viền, vừa làm sáng được màu sắc của nhung the, vừa làm chiếc áo thêm cứng cáp, việc viền từng chiếc áo sao cho thẳng, đều, mềm mại mà không nhăn, đòi hỏi tay nghề rất cao từ người thợ. 


Cuối tháng 11 tới, NTK Đức Hùng lần đầu tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 tại Hà Nội. Anh tiết lộ sẽ giới thiệu với giới mộ điệu BST áo chần bông "cực độc" mang đậm hơi thở của thời đại ngay trên sàn diễn.

BST này cũng sẽ được ra mắt và biểu diễn tại các nước trên thế giới để mang những văn hóa truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. 

Ảnh: Kiengcan Team