Nếu bạn có thể nhìn ra hình ảnh một đứa trẻ trong bức ảnh đen trắng này, thì các nhà khoa học cho rằng có thể bạn đang mắc những triệu chứng rối loạn tâm thần.


{keywords}

Ban đầu khi nhìn lướt có thể chỉ là hình ảnh các đốm đen trắng, nhưng các nhà khoa học tới từ ĐH Cardiff và ĐH Cambridge tin rằng nếu bạn có thể nhìn thấy hình ảnh một em bé trong đó, rất có thể bạn bị ảo giác và có khả năng bị rối loạn tâm thần.

Tờ Metro đưa tin, trong số 18 tình nguyện viên thì những người đang ở giai đoạn đầu của bệnh rối loạn tâm thần có khả năng nhìn ra hình ảnh một em bé cao hơn.

{keywords}

Có thể nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng các nhà khoa học lại cho rằng đây thực sự là một điều tốt bởi vì điều này cho thấy não bạn đang cố gắng giải thích và hiểu được thế giới.

“Có một bộ não biết tiên đoán là rất hữu ích. Nó làm cho chúng ta trở thành người hiệu quả và chuyên nghiệp trong việc tạo ra một bức tranh mạch lạc về một thế giới nhiều mơ hồ và phức tạp” – giáo sư Paul Fletcher nhận định.

  • Nguyễn Thảo (Theo News)