Xem video:

Cảnh sát Noida, Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông 40 tuổi có tên là  Ranveer đến từ Bihar đã phóng hỏa chiếc xe sang Mercedes Benz của ông chủ khi bị quỵt tiền công.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại cho thấy Ranveer đã đổ xăng lên nắp ca-pô của chiếc xe Mercedes Benz màu trắng đang đậu ngoài đường, sau đó châm lửa đốt cháy chiếc xe.

Tại đồn cảnh sát,  Ranveer khai anh bị chủ sở hữu chiếc Mercedes Benz lừa đảo, không trả đủ 5 lakh tiền phí lắp đặt ống nước trong nhà.  Anh ta chỉ được trả 2,8 lakh. Điều này đã khiến Ranveer bực tức và phóng hỏa đốt chiếc xe Mercedes Benz. 

Hành động của Ranveer là hoàn toàn sai trái. Hậu quả, anh không chỉ không lấy lại được tiền công, mà phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhân chiếc xe và bị phạt tù theo quy định của pháp luật. 

Theo Cartoq 

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!