Trong buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, Bùi Tiến Dũng không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Ở phần đầu buổi tập, cầu thủ sinh năm 1995 chỉ đi bộ quanh sân cùng bác sĩ, sau đó được băng bó, chườm đá ở bắp chân.

Bùi Tiến Dũng chấn thương ở trận lượt đi

Bùi Tiến Dũng bị đau sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 hôm 13/1. Đó là trận đấu mà trung vệ này được HLV Park Hang Seo xếp đá chính bên cạnh Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh.

Khi trận đấu còn 5 phút, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định rút cầu thủ mang áo số 4 để thay bằng Nguyễn Thanh Bình. Trong sáng 15/1, Tiến Dũng nói "tình hình tiến triển tốt", tuy nhiên vào buổi chiều anh đã không thể tập cùng đồng đội.

Trong trường hợp Tiến Dũng không thể thi đấu, HLV Park Hang Seo cũng có những phương án thay thế chất lượng như Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung...

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat.