XEM CLIP:

Gần một tuần sau trận ngập lụt lịch sử, nhiều khu dân cư ở quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vẫn đầy bùn non, ngổn ngang
Trong đợt mưa lớn vừa qua, quận Liên Chiểu là nơi ngập nặng nhất ở Đà Nẵng với gần 28.000 ngôi nhà bị ngập. Đến thời điểm này, trên các tuyến đường, nhiều nhà dân vẫn đầy bùn non
Sáng 20/10, ghi nhận của VietNamNet, tại khu dân cư đường Mẹ Suốt, Phạm Như Xương, Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nhiều hộ dân vẫn chưa dọn dẹp xong nhà cửa sau khi lũ rút
Lượng bùn non lớn khiến việc dọn dẹp mất nhiều thời gian, cuộc sống người dân đảo lộn
Xịt rửa bàn ghế, ông Thái Thành Chí (58 tuổi, ngụ tổ 32, phường Hòa Khánh Nam) cho biết, 5 ngày qua ông và vợ con dọn dẹp nhưng nhà vẫn chưa hết bùn đất.
Đồ đạc của người dân lấm trong bùn sau trận lụt
Sách, vở ngâm nước lấm bùn được người dân đem ra phơi
"Đêm 14/10, nước lũ dâng cao hơn đầu tôi. Cả nhà chỉ biết bỏ lại tài sản chạy tránh lũ. Bây giờ tivi, tủ lạnh, máy móc hư hết cả", chị Trần Hà Mỹ Lợi (sống tại con ngõ 127 đường Mẹ Suốt) nói
Khu vực chợ Thanh Vinh (quận Liên Chiểu) bùn thành lớp dày, các tiểu thương vẫn chưa thể dọn dẹp xong để mở bán hàng lại
Theo thống kế của UBND TP Đà Nẵng, tổng thiệt hại do bão số 5 và đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại TP ước tính gần 1.500 tỷ đồng. Trong đó, nặng nhất là quận Liên Chiểu, thiệt hại 578 tỷ đồng.
Mưa rất lớn trên toàn địa bàn thành phố vào thời điểm triều cường đã gây ngập 52/56 phường, xã thuộc 8 quận, huyện và hầu hết các tuyến đường đều bị ngập. Tổng số nhà bị ngập gần 70.000 nhà; hư hỏng hơn 74 ha rau màu; gần 60.000 gia cầm và gia súc chết trôi; 14 trường học bị ngập, hư hỏng nặng; trên 2 000 ô tô và 30.000 xe máy của người dân, doanh nghiệp bị ngập