Trong đó, thu từ dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, tài chính bưu chính chiếm 40%; thu từ đại lý dịch vụ viễn thông chiếm 54,96%; 0,65% doanh thu từ các hoạt động tài chính và 4,8% doanh thu từ các dịch vụ khác. Đặc biệt sản lượng và doanh thu các dịch vụ bưu chính chủ yếu đều có sự tăng trưởng khá so với năm 2007. Trong năm 2009, Bưu điện Hà Nội đặt mục tiêu đạt 378 tỷ đồng doanh thu, với tỷ trọng các dịch vụ bưu chính chiếm 43%; các dịch vụ đại lý viễn thông chiếm 48%; các dịch vụ tài chính bưu chính và dịch vụ khác chiếm 9%.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT &TT Nguyễn Thành Hưng đã chỉ rõ 3 thách thức khách quan mà Bưu điện Hà Nội cần lưu ý trong năm 2009 là: tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn sẽ dẫn đến sự suy giảm nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính; sự giảm sút doanh thu từ đại lý viễn thông; Nhà nước sẽ giảm dần mức hỗ trợ cho Bưu chính Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng Bưu điện Hà Nội cần có kế hoạch để tăng các dịch vụ thuần bưu chính; nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí khai thác cũng như chi phí nhân lực. "Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và Bưu điện Hà Nội cần quyết tâm trong việc vận động, có kế hoạch hỗ trợ các cán bộ gần đến tuổi nghỉ hưu mà năng lực chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu nghỉ sớm. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo lại, công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên bưu chính", Thứ trưởng nói.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 9 ra ngày 21/1/2009