Sáng 3/8, trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè (TPHCM) lại xảy ra tình trạng cá chết rải rác trên mặt nước; bờ kênh đầy rác, sủi bọt đen ngòm.

XEM VIDEO:

Theo ghi nhận, tình trạng cá chết xuất hiện dọc trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đoạn từ cầu Trần Khánh Dư hướng về cầu số 1.

{keywords}
{keywords}

{keywords}

Cá chết rải rác trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè sáng 3/8

Theo quan sát, cá chết chủ yếu là cá rô phi và cá chép, cá trê (loại sống ở tầng đáy của kênh). Trên mặt kênh còn xuất hiện tình trạng cá nổi lên từng đàn để đớp không khí.

Theo người dân, tình trạng cá chết này diễn ra 2-3 ngày trước. “Từ mấy ngày nay cá nổi trên mặt nước đớp khí và chết dải rác. Trước đó, trong tháng 5 cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt”- một người dân sống gần khu vực cầu Trần Khánh Dư cho hay.

Nếu khu vực hạ lưu kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè xuất hiện cá chết thì phía thượng lưu từ khu vực cầu số 4 đến cống xả của kênh (nằm tại giao lộ Út Tịch- Trường Sa) xuất hiện nhiều rác, nước đục ngầu.

Đặc biệt đoạn qua cầu số 3 có tình trạng mặt nước sủi bọt, sôi sùng sục tạo thành xoáy nước đen ngòm. Cũng tại đoạn này, mặt nước xuất hiện một lớp váng đen nổi kín mặt kênh.

Hồi giữa tháng 5/2016 tại kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè xảy ra vụ cá chết hàng loạt. Các ngành chức năng đã vào cuộc, xác định nguyên nhân cá chết là do cơn mưa đầu mùa cuốn trôi nhiều chất bẩn trên đường, cống rãnh đổ xuống kênh gây ô nhiễm cục bộ.

{keywords}
{keywords}

Mặt kênh sủi bọt, sôi sùng sục tạo thành những xoáy nước đen ngòm


{keywords}

Lực lượng nhân viên công ty TNHH Môi trường đô thị TPHCM thực hiện vệ sinh, thu dọn rác, cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè sáng 3/8

Liên quan đến vấn đề cá chết trên kênh Nhiêu Lộc- Thị nghè, mới đây Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án vệ sinh môi trường (giai đoạn 2), sớm đưa nhà máy xử lý nước thải hoạt động nhằm giải quyết việc xử lý nước thải, bảo đảm vệ sinh môi trường nước trong lưu vực.

Bên cạnh đó, TP đề nghị Sở TN&MT chỉ đạo Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP tăng cường vớt rác ngay sau cơn mưa lớn, không để rác làm ngăn dòng chảy; lắp đặt thêm các thùng chứa rác dọc theo bờ kênh để thuận tiện cho các hộ dân đi lại trên hành lang dọc bờ kênh vứt rác đúng quy định...

UBND.TP yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thường xuyên theo dõi tình trạng thủy sản ở kênh, quan trắc môi trường trước mùa mưa để có biện pháp xử lý, cải tạo kịp thời môi trường nước kênh ở đoạn bị ô nhiễm...

Như Sỹ