Kênh tin tức Channel News Asia dẫn bảng số liệu mới nhất từ Bộ Y tế Malaysia cho hay, tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 mới trong khoảng thời gian từ cuối tháng trước tới ngày 8/4 đã tăng thêm 87,5%. Tỷ lệ ghi nhận trường hợp nhập viện và tử vong do Covid-19 cũng trong khoảng thời gian này lần lượt tăng ở các mức 30,5% và 25%. “Tính tới ngày 8/4, số ca nhiễm được ghi nhận trên toàn Malaysia đã vượt qua mốc 13.000 trường hợp”, bảng số liệu viết.

Một nhân viên y tế Malaysia lấy mẫu xét nghiệm từ người dân. Ảnh: THX 

Trong một thông cáo đưa ra ngày 17/4, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện tư Malaysia (APHM), ông Kuljit Singh đã khuyến khích người dân nên đeo khẩu trang khi xuất hiện tại chỗ đông người, duy trì việc giãn cách xã hội cũng như thực hiện một số biện pháp phòng ngừa khác nhằm ngăn chặn tình trạng các ca nhiễm tiếp tục tăng lên.

“Ngay cả khi các hệ thống chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả bệnh viện công lẫn tư, đã sẵn sàng và đủ ứng phó với tình trạng trường hợp nhiễm mới gia tăng, thì đó không phải là lý do chính đáng để người dân phớt lờ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đối với bản thân”, ông Singh nói.

Nhiều doanh nghiệp Singapore khuyến khích người dân làm việc tại nhà 

Theo Channel News Asia, nhiều doanh nghiệp lớn ở Singapore gần đây đã đề ra các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 trong bối cảnh ‘làn sóng’ biến thể mới đang hoành hành ở nước này. 

“Công ty chúng tôi vào tuần trước đã quyết định thực hiện lại các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chặn chuỗi lây nhiễm, sau khi phát hiện số ca mắc mới đã tăng trở lại. Trong một tháng qua, gần một nửa công nhân viên của chúng tôi phải tới khám tại các cơ sở y tế. Bốn người trong số đó được phát hiện dương tính với Covid-19”, Yvonne Li, lãnh đạo của công ty Tate Anzur có trụ sở tại Singapore, cho hay. 

“Nhằm giảm tối thiểu thời gian đi lại và có mặt ở văn phòng của các nhân viên, chúng tôi khuyến khích họ nên làm việc ở nhà từ giờ cho tới hết tháng”, Yvonne nói thêm. 

Theo số liệu được Bộ Y tế Singapore công bố ngày 17/4, số trường hợp mắc mới được ghi nhận ở nước này trong khoảng thời gian từ 2/4-8/4 đạt hơn 16.000 ca, tức bằng 57% số ca được phát hiện một tuần trước đó.