Ngày 20/8/2022, Công an xã Hưng Mỹ (Cái Nước, Cà Mau) lập biên bản về việc, ông Nguyễn Hoàng Phương (Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Biển Bạch Đông, Thới Bình) và chị C.T.L. đang ở cùng phòng tại nhà trọ H.D. thuộc ấp Thị Tường A (xã Hưng Mỹ).

Nội dung biên bản thể hiện, ông Phương có quen biết, quan hệ yêu đương tình cảm với chị L. “Khi vào nhà nghỉ, L. đi tắm xong lên giường nằm, tôi nằm kế bên, cởi quần dài ra để lên móc”, nội dung biên bản có chữ ký của ông Phương thể hiện.

Cà Mau kỷ luật Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã nằm cạnh vợ người khác - 1

Quy trình kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Phương sẽ bắt đầu từ Chi bộ nơi ông sinh hoạt.

Huyện ủy Thới Bình tiếp nhận đơn tố cáo ông Nguyễn Hoàng Phương vi phạm trong vụ việc nêu trên đã giao Ủy ban Kiểm tra vào cuộc. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình xác minh, nội dung đơn tố cáo là đúng. Tuy nhiên, ông Phương đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại quy trình xử lý vụ việc và cả Tổ công tác đi xác minh. Hiện nay, ông Phương không thừa nhận mình vi phạm.

Ông Huỳnh Hảnh - Phó Bí thư Huyện uỷ Thới Bình - cho biết, do phải giải quyết nội dung khiếu nại và gần đây ông Phương đi mổ ruột thừa nên vụ việc kéo dài. Huyện ủy đã xác định ông Phương có vi phạm và phải xử lý kỷ luật. Huyện đã thành lập Tổ xử lý kỷ luật do Trưởng Ban tổ chức làm tổ trưởng để tiến hành quy trình kỷ luật đối với ông Phương.

Tổ xử lý về Chi bộ nơi ông Phương đang sinh hoạt để họp và bỏ phiếu về hình thức kỷ luật. Sau đó, Tổ tiếp tục làm việc với Ủy ban Kiểm tra, rồi Đảng uỷ xã. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc.

Từ kết quả của Ủy ban Kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành họp và quyết định hình thức kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Phương.

Theo VTC