1a.jpg
Cá nhân hóa thiết bị công nghệ là một xu hướng tất yếu và có lợi cho doanh nghiệp. Ảnh: Internet

Tổng lực tập trung vào người tiêu dùng

Khi được hỏi những yếu tố nào đang thúc đẩy xu hướng tập trung vào người tiêu dùng, ông Jen-Hsun Huang, Chủ tịch của NVIDIA, một công ty Mỹ chuyên sản xuất chip đồ họa cho nhiều thiết bị từ máy chơi game tới smartphone và siêu máy tính, cho biết có khoảng 200 triệu máy tính cá nhân được bán mỗi năm có chứa các loại chip do NVIDIA sản xuất. Giả sử giá bán trung bình là 20 USD một chip, vậy công ty này sẽ thu được 4 tỷ USD mỗi năm. Doanh số bán của các loại PC mà NVIDIA hướng tới có khả năng đang phát triển, do đó, con số này còn có thể cao hơn nữa.

Tuy nhiên, ông Huang mong đợi thị trường chip NVIDIA cho smartphone sẽ phát triển nhanh hơn với khoảng 2 tỷ thiết bị được bán mỗi năm. Nếu tính giá mỗi chip trên một PC là 20 USD thì thị trường tiềm năng cho công ty này sẽ là 40 tỷ USD, gấp 10 lần so với thị trường PC. Đây quả là một thị trường rất tiềm năng cho các công ty điện tử. Những nhà dự đoán khác cũng mong đợi nhu cầu sử dụng smartphone sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Công ty nghiên cứu thị trường Gartner ước tính sẽ có 1 tỷ smartphone được bán vào năm 2015, tăng gấp đôi so với 468 triệu của năm nay.

Xu hướng kinh tế này được thúc đẩy bởi nhiều công ty công nghệ. Có thể cho rằng, điều quan trọng nhất là khả năng của các nhà sản xuất vi mạch có thể gom chặt hơn bao giờ hết sức mạnh vào các sản phẩm của họ. James Bruce của ARM, một công ty của Anh thiết kế chip cho iPhone và các thiết bị di động khác cho biết, các phiên bản chip ngày nay đang mạnh hơn gấp 40 lần so với những con chip của năm 2000.

Một trong những bước nhảy vọt quan trọng nhất là sự xuất hiện của các bộ vi xử lý "đa lõi", hay những con chip nhỏ với hai hoặc nhiều "lõi". Thông thường, smartphone chỉ được sử dụng cho các công việc đơn giản, chẳng hạn như thực hiện các cuộc gọi hay nhận và gửi e-mail, vì vậy không đòi hỏi tất cả khả năng xử lý của một thiết bị. Bằng cách sử dụng chip đa lõi và phần mềm thông minh, các nhà sản xuất điện thoại có thể tắt một hoặc nhiều “lõi” để giảm bớt độ ngốn pin của điện thoại.

Một số tiến bộ khác cũng góp phần vào cuộc cách mạng công nghệ cá nhân. Pin Lithium-ion polymer, có thể được đúc một cách dễ dàng theo nhiều hình dạng khác nhau, giúp cho việc tạo ra những chiếc điện thoại siêu mỏng dễ dàng hơn. Những phát triển về công nghệ bộ nhớ flash đã giúp các thiết bị có thể lưu trữ được nhiều thông tin và dữ liệu hơn. Những tiến bộ trong công nghệ màn hình đã giúp cho màn hình của những thiết bị di động trở lên sắc nét hơn. Với công nghệ và phần mềm camera mới, hình ảnh và video có thể được chụp và chia sẻ một cách dễ dàng hơn và thậm chí có thể là ngay lập tức sau khi chụp xong. Hay một số điện thoại còn có thể hỗ trợ tính năng gọi video.

Từ những phát triển công nghệ đó, chúng ta đã nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt ở các sản phẩm cũng như xu hướng của người tiêu dùng. Bước chuyển biến từ máy tính cá nhân sang smartphone hay máy tính bảng được thúc đẩy rất lớn bởi Apple. Hãng này thường “khoe” rằng hầu hết doanh thu của họ hiện nay đến từ các thiết bị "hậu PC" như máy nghe nhạc iPod và iPhone hơn là từ các máy tính Macintosh.

1a.jpg
Công nghệ nhằm vào người tiêu dùng đang ngày càng trở nên thời trang. Ảnh: Internet

Ra đời những thiết bị mang tính cá nhân

Tuy nhiên, Apple đã thực sự mở ra một kỷ nguyên mới trong đó công nghệ cá nhân cuối cùng đã dần được chú ý. Đó là vì công nghệ này đang bắt đầu thích ứng với những người sử dụng nó thay vì buộc họ phải thích nghi với các thiết bị. Biểu hiện rõ ràng nhất trong số này là màn hình cảm ứng và hệ thống điều hành trực quan trên nhiều máy tính bảng và smartphone hiện nay cho phép cả những người dùng nhỏ tuổi cũng có thể nhanh chóng làm quen với việc sử dụng thiết bị mới. Ông Tim Bajarin, Giám đốc công ty tư vấn Creative Strategies cho biết: “PC cũng mang tính cá nhân nhưng không có thiết bị nào có thể tùy chỉnh dễ dàng như smartphone”.

Những hình thức thiết kế của thế hệ thiết bị di động mới này đã tăng cường khái niệm về công nghệ mang tính cá nhân. Một lần nữa, Apple đã dẫn đường với việc “gói” những thiết bị điện tử làm ra iPhone và iPad trong những vỏ bọc thanh lịch và tung ra máy nghe nhạc iPod với một loạt màu sắc khác nhau. Ông Paul Saffo, một chuyên gia kì cựu ở Thung lũng Silicon, đang làm việc cho công ty phân tích Discern Analytics, cho biết: “Công nghệ nhằm vào người tiêu dùng đang ngày càng trở nên thời trang. Và Apple là công ty thời trang lớn nhất thế giới".

Xu hướng cá nhân hóa thiết bị công nghệ

Tuy nhiên, bên vẻ ngoài đẹp mắt, một thiết bị cần phải thực sự hữu ích với nhiều tính năng. Và smartphone là một thiết bị nổi trội. Rất nhiều smartphone hiện nay đều có những bộ cảm biến như gia tốc kế (có khả năng phát hiện xem thiết bị đó được để theo chiều dọc hay chiều ngang), con quay hồi chuyển (giúp ghi nhận chính xác vị trí điện thoại hơn) và la bàn. Không bao lâu nữa, công nghệ cảm biến này sẽ trở nên phổ biến. Công ty nghiên cứu thị trường ABI Research dự báo rằng, vào năm 2013, 85% smartphone sẽ có hệ thống định vị toàn cầu GPS và khoảng ½ số smartphone sẽ có gia tốc kế và con quay hồi chuyển.

Nhờ vào các bộ cảm biến và các ứng dụng, smartphone đang ngày càng trở lên hữu ích hơn và người sử dụng có thể quản lý tốt hơn thiết bị của mình.

Một động lực khác thúc đẩy việc lưu trữ trên các thiết bị di động và do đó thúc đẩy xu hướng hướng tới người tiêu dùng là sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây. Trước đây, nội dung mà con người cần để làm việc và giải trí thường được lưu trữ trong ổ cứng PC hoặc trên các ổ cứng ngoài và USB. Nhưng giờ đây, các dữ liệu và nội dung thường được lưu trữ trong các "đám mây": những trung tâm máy chủ lớn được điều hành bởi Amazon, Google và nhiều hãng khác. Với hình thức này, dữ liệu được lưu trữ có thể lấy về từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Công nghệ điện toán đám mây phát triển đã tạo ra một sự bùng nổ những dịch vụ web khác tập trung vào người tiêu dùng như Facebook cho phép mọi người kết nối với bạn bè ở mọi nơi.

Những công ty phần mềm nhỏ cũng đang cung cấp công cụ mạnh mẽ cho người tiêu dùng. Ví dụ như Dropbox, cho phép người dùng tải lên hình ảnh, tài liệu từ nhiều thiết bị khác nhau qua một giao diện cực kì đơn giản, hay cho phép người dùng lưu trữ lên đến 2GB dữ liệu.

Khả năng lưu trữ đáng kinh ngạc của các thiết bị di động và nội dung lưu trữ dựa trên "đám mây" là hai trong số ba yếu tố trụ cột mà cách mạng cá nhân hóa thiết bị công nghệ đang xây dựng. Nhưng chính trụ cột thứ ba, sự phát triển của kết nối băng thông rộng, đã tăng tốc cho cuộc cách mạng này. Tại nhiều nước phát triển, kết nối băng thông rộng đã trở nên phổ biến. Một loạt công nghệ không dây bao gồm 3G, mạng Wi-Fi và Bluetooth đã giúp cho con người có thể kết nối ở khắp mọi nơi.

Giống như nhiều giám đốc điều hành công nghệ khác, ông Tony Bates, Giám đốc điều hành của Skype, tin rằng hướng tới người tiêu dùng là một xu hướng khôn ngoan và “không thể ngăn cản được”.

Theo Economist

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 142 ra ngày 28/11/2011.