
Khí độc được xác định là khí Clo (Cl) đã lan tỏa trong không khí tại khu vực chung cư Bình Trưng đường Nguyễn Duy Trinh (P. Bình Trưng Đông, Q.2).
![]() |
|
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường |
Rạng sáng ngày 14/1, nhiều hộ dân cư ngụ tại các tầng thấp của lô H và các lô kế cận đã hít phải một mùi hôi thối lan tỏa trong không khí. Mùi hôi càng lúc càng nặng và kéo dài trong nhiều giờ làm cho người già và trẻ con khó thở. Cả khu chung cư với hàng trăm người bừng tỉnh thoát ra ngoài nhưng phải đi thật xa mùi hôi mới loãng dần.
Một đôi vợ chồng già giữ xe tại lô H chung cư bị ngất được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng công an phường đã có mặt phong tỏa khu vực trên đồng thời cấp báo cho Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 đến hiện trường.
Khu vực xác định phát tán ra mùi hôi là Trạm bơm nước sinh hoạt phục vụ dân cư nhưng đã bỏ hoang trên 10 năm nay. Một gian nhà gồm hai phòng khóa kín cửa trong đó, một phòng trống và một phòng có hai bình kim loại chứa khí Clo (Cl) đang trong tình trạng mục nát. Khí Clo thoát ra từ những lổ thủng của bình chứa.
Được trang bị mặt nạ chống hơi độc, các chiến sĩ PCCC đã tiếp cận hai bình khí này dùng các biện pháp hàn kín vết thủng bằng giẻ thấm nước và vôi. Giải pháp này chỉ nhằm tạm ngăn chặn khí độc thoát ra.
Sau khi điều nghiên, cán bộ chỉ huy lực lượng PCCC đã quyết định phải di chuyển hai bình khí này đến một nơi khác tiêu hủy. Do kết dính chặt thành một hệ thống, lực lượng PCCC đã rất vất vả mới tách rời được hai bình chuyển đi nơi khác.
![]() |
|
Xịt nước và vôi để trung hòa khí độc |
Được biết, chung cư Bình Trưng thuộc Công ty quản lý phát triển nhà Quận 2. Theo ông Trần Đăng Dương, Trưởng ban quản trị chung cư, năm 1998 khi chung cư vừa thành lập, để có nguồn nước cung cấp cho cư dân chủ đầu tư dự án đã cho xây dựng một hầm chứa nước bơm từ các giếng ngầm.
Trước khi đưa đến các hộ dân, nước được khử trùng bằng Clo. Ba năm sau, năm 2001, ngành cấp nước đưa nước sinh hoạt về chung cư nên hệ thống nước cũ này không còn dùng nữa. Bể chứa, hệ thống khử trùng trong gian nhà kế cận bị bỏ hoang từ đó không người bảo quản trông coi nên đã xảy ra sự cố rò rỉ khí độc.
|
Theo một chuyên gia về môi trường, Clo là một halôgen nằm trong nhóm 17 của bảng tuần hoàn. Là một thành phần của muối ăn và các hợp chất khác, nó là phổ biến trong tự nhiên và cần thiết để tạo ra phần lớn các loại hình sự sống, bao gồm cả cơ thể người. Ở dạng khí, nó có màu vàng lục nhạt, nó nặng hơn không khí khoảng 2,5 lần, có mùi hắc khó ngửi, và là chất độc cực mạnh. Clo được sử dụng diệt khuẩn trong nước uống và nước hồ bơi ở dạng loãng. Tuy nhiên Clo đậm đặc kích thích hệ hô hấp, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi. Trong trạng thái khí, nó kích thích các màng nhầy và khi ở dạng lỏng nó làm cháy da. Chỉ cần một lượng nhỏ (khoảng 3,5 ppm) để có thể phát hiện ra mùi riêng đặc trưng của nó nhưng cần tới 1.000 ppm trở lên để trở thành nguy hiểm. Vì thế. Clo đã là một trong các loại khí được sử dụng trong thế chiến thứ nhất như một vũ khí hóa học. |
Trần Chánh Nghĩa

