Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa FT và FUP.

Đào tạo nhân lực theo nhu cầu DN:

Các bên tham gia phải dám chịu trách nhiệm 

 Sáng 11.12, France Telecom (FT), Tập đoàn Viễn thông của Pháp và Trung tâm các trường ĐH Pháp (PUF) tại HN và TP HCM đã ký thỏa ước phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT.

Theo thỏa thuận này, từ năm học 2007 - 2008, FT sẽ liên kết với ĐH Quốc gia HN và ĐH Quốc gia TPHCM triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu Orange và chương trình học bổng tài năng viễn thông Orange. FT và PUF sẽ chọn các nghiên cứu sinh hệ thạc sỹ tham dự khóa thực tập tại các trung tâm nghiên cứu của FT trên toàn thế giới đồng thời FT sẽ hỗ trợ các sinh viên xuất sắc gặp hoàn cảnh khó khăn qua chương trình học bổng thạc sỹ 2 năm tại PUF.

Nhận định về tình hình thiếu trầm trọng nhân lực ngành CNTT của VN trong những năm gần đây, Ông Jean Pierre Achouche, giám đốc FT tại Việt Nam cho rằng, hợp tác giáo dục giữa các tập đoàn kinh tế như FT và các trường đào tạo là một giải pháp để xây dựng, phát triển nguồn nhân lực.

Đánh giá về thị trường CNTT Việt Nam, ông nhận xét, với tốc độ tăng trưởng 30-40%/năm hiện nay của VN, hệ thống giáo dục đào tạo không theo kịp. Vì thế theo ông, cần đặt vấn đề tăng tốc phát triển giáo dục phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội, và việc thực hiện cần sự phối hợp đồng bộ của các bên liên quan.

Trao đổi thêm về chương trình đào tạo theo nhu cầu đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, ông cho biết thêm: "Tôi đồng ý với chủ trương này, tuy nhiên, cá nhân tôi có một số nhận xét: Thứ nhất: Đây là một chương trình lớn, thực hiện cần có thời gian và kết quả cũng phải chờ thời gian, không chỉ tiền là giải quyết được.

Thứ hai, muốn có những sinh viên tốt thì phải có giảng viên tốt; thứ ba, với tính quy mô chương trình lớn và số lượng đào tạo số đông thì việc thực hiện cần sự hỗ trợ và cam kết rõ ràng, khả năng dám chịu trách nhiệm của các bên tham gia.

Ông khẳng định, tiếp theo liên kết giáo dục với Học viện Bưu chính Viễn thông, sự hợp tác lần này với PUF thể hiện nỗ lực của France Telecom muốn hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông của Việt Nam thông qua đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Với gần 200.000 nhân viên trên toàn cầu, FT hiện đang khai thác viễn thông để phục vụ nhu cầu gần 160 triệu khách hàng. Để thu hút và giữ được nguồn nhân lực có chất lượng cao là thách thức với không chỉ FT trong những năm gần đây bởi CNTT so với những ngành khác, đòi hỏi người trong nghề luôn phải cập nhật và mở rộng kiến thức. 

Tạo cơ hội phát triển cho nhân viên và xây dựng chính sách lương minh bạch, có tính cạnh tranh là hai công cụ chính được FT sử dụng để giữ và phát triển nhân tài trong cuộc chiến giành giật nhân tài gay gắt giữa các tập đoàn lớn trên phạm vi toàn cầu.

Theo Lao động