Ông Trump đã ký ban hành sắc lệnh cấm người tị nạn tới nhập cảnh vào Mỹ trong 120 ngày và ngăn không cho công dân từ Iraq, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen vào Mỹ trong 90  ngày.

Trong cuối tuần qua, CEO các hãng như Google, Apple, Facebook đều bày tỏ lập trường đối lập với sắc lệnh của ông Trump. Một vài công ty, chẳng hạn như dịch vụ chia sẻ xe Lyft, đã thực hiện các khoản quyên góp lớn cho tổ chức The American Civil Liberties Union vì những hành động của họ nhằm thách thức ông Trump.

Dưới đây là tổng hợp các phát ngôn của những người đứng đầu giới công nghệ về chính sách nhập cư của ông Trump:

CEO Facebook Mark Zuckerberg

“Giống như nhiều người trong các bạn, tôi lo lắng về tác động của sắc lệnh gần đây được ký bởi ông Donald Trump”, Zuckerberg viết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Sáu vừa qua.

CEO Google Sundar Pichai

Thủ lĩnh Google chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ và hối thúc các nhân vien bị ảnh hưởng quay trở lại Mỹ sớm nhất có thể. “Chúng tôi rất bối rối trước ảnh hưởng của sắc lệnh này và bất kỳ đề xuất nào có thể áp đặt hạn chế lên nhân viên Google cũng như gia đình họ, hoặc những gì tạo ra rào cản trong việc đưa các nhân tài về Mỹ”, ông Pichai viết trong email nội bộ. “Thật đau lòng khi nhìn thấy cái giá mà đồng nghiệp chúng ta phải trả vì lệnh cấm”.

Đồng sáng lập Google Sergey Brin

Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin được nhìn thấy trong đám đông biểu tình chống lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump tại sân bay San Francisco ngày thứ Bẩy vừa qua. Theo Forbes, ông đã tham gia vì cũng là một người tị nạn.

Chủ tịch Microsoft President Brad Smith

Trong email nội bộ, Chủ tịch Microsoft Brad Smith cam kết hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các nhân viên bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh. “Chúng ta tin rằng luật nhập cư có thể và nên bảo vệ công chúng mà không làm tổn hại đến quyền tự do tôn giáo của họ”, ông viết.

CEO Microsof Satya Nadella, người sinh ra ở Ấn Độ, từng nói rằng ông nhìn thấy các tác động tích cực của nhập cư đến công ty, đến nước Mỹ và đến cả thế giới.

CEO Apple Tim Cook

Cook đã có phản ứng quyết liệt trước sắc lệnh của ông Trump trong email gửi tới nhân viên hôm thứ Bẩy. “Tôi nghe được nhiều người trong các bạn đang vô cùng lo ngại về sắc lệnh ban hành ngày hôm qua hạn chế nhập cảnh từ 7 quốc gia Hồi giáo. Tôi chia sẻ nỗi lo lắng của các bạn. Đây không phải chính sách chúng ta ủng hộ”. CEO Apple cho biết “táo khuyết” đã sẵn sàng hỗ trợ pháp lý cho nhân viên bị ảnh hưởng.

CEO Uber Travis Kalanick

Là một thành viên trong ban cố vấn kinh tế của ông Trump, Kalanick bị những người biểu tình và nhân viên chỉ trích vì mối liên hệ với Tổng thống Mỹ. Trong email gửi đến nhân viên, CEO Uber viết: “Trong khi mỗi chính quyền lại có chính sách nhập cư riêng, cho phép mọi người từ khắp thế giới đến đây, biến nước Mỹ thành ngôi nhà của họ từ lâu đã trở thành chính sách của Mỹ”. Kalanick nói ông sẽ nói về vấn đề này với ông Trump vào thứ Sáu tuần này khi đến Washington dự cuộc họp nhóm cố vấn kinh tế đầu tiên.

Hôm qua, Uber cho biết sẽ hỗ trợ pháp lý cho các tài xế Uber, bồi thường cho họ vì doanh thu bị mất, gây quỹ pháp lý 3 triệu USD cho tài xế và dịch vụ liên quan. Quyết định cung cấp dịch vụ của Uber trong một cuộc biểu tình taxi tại sân bay JFK đêm thứ Bẩy đã khiến hàng ngàn người giận dữ và xóa bỏ ứng dụng Uber. Hashtag “#DeleteUber” nhanh chóng trở thành xu hướng trên Twitter.

Lyft

Đồng sáng lập dịch vụ gọi xe Lyft, đối thủ của Uber, cũng khẳng định không ủng hộ và sẽ không im lặng trước các vấn đề đe dọa đến giá trị cộng đồng. Lyft quyên góp 1 triệu USD trong 4 năm tới cho ACLU, tổ chức phi chính phủ, để củng cố lập trường của họ.

CEO Netflix Reed Hastings

“Các hành động của ông Trump đang làm tổn thương nhân viên Netflix trên toàn thế giới và không mang phẩm chất Mỹ”, CEO Netflix viết trên Facebook. “Tệ hơn, chúng sẽ làm cho nước Mỹ kém an toàn hơn (bởi hận thù và mất đồng minh). Một tuần thật buồn và sẽ buồn hơn với cuộc sống của hơn 600.000 giấc mơ tại Mỹ vì mối đe dọa sắp xảy ra. Đây là lúc liên kết các cánh tay để bảo vệ giá trị của tự do và cơ hội của Mỹ”.

CEO Tesla và SpaceX Elon Musk

Musk, người nằm trong ban cố vấn kinh tế của ông Trump, đã gửi đi tuyên bố đầy tính ngoại giao khi cho rằng lệnh cấm nhập cảnh của tân Tổng thống không phải cách tốt nhất để giải quyết các thách thức của đất nước. Ông nói them nó ảnh hưởng đến những người không làm gì sai và không đáng bị loại trừ.

CEO Twitter Jack Dorsey

Trong bài đăng từ tài khoản chính thức, một người phát ngôn của Twitter nói: “Twitter được xây nên từ người nhập cư từ mọi tôn giáo. Chúng tôi đại diện cho họ và luôn ở bên họ”. Jack Dorsey cho rằng tác động nhân đạo và kinh tế của sắc lệnh là có thật và bối rối. Theo ông, “11% người nhập cư Syria đến Mỹ là chủ doanh nghiệp, hơn gấp 3 các chủ doanh nghiệp sinh ra tại Mỹ”.

Trong quá khứ, Twitter từng nói sẽ khóa tài khoản của ông Trump nếu vi phạm chính sách cộng đồng. Những người biểu tình đã yêu cầu công ty thực thi điều này vì phát ngôn của ông Trump về người nhập cư.

CEO Amazon Jeff Bezos

Trong khi CEO Amazon không lên tiếng, một email nội bộ gửi từ phòng nhân sự cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý cho bất kỳ nhân viên nào bị ảnh hưởng. “Ngay từ đầu, Amazon đã cam kết với quyền bình đẳng, bác ái và đa dạng và sẽ luôn như vậy. Khi ngày một phát triển, chúng tôi đã nỗ lực để thu hút nhân tài từ khắp thế giới và tin rằng đây là một trong những điều làm cho Amazon tuyệt vời hơn – một lực lượng lao động đa dạng giúp xây dựng các sản phẩm tốt hơn cho khách hàng”.

CEO Salesforce  Marc Benioff

Ông đã chia sẻ thông điệp mạnh mẽ với hashtag “noban” (ngừng cấm vận). “Khi chúng ta khép long và ngừng yêu thương người khác như bản thân, chúng ta đã quên mất mình thực sự là ai”.