![]() |
| CP đang "tố" nhà mạng chèn ép tỷ lệ ăn chia cước. Ảnh: TH |
Tôi rất đồng ý với ý kiến của Bộ TT&TT về việc phân chia lại tỷ lệ ăn chia của CP với các nhà mạng, vì nếu áp dụng tỷ lệ ăn chia như hiện tại thì các nhà mạng đang o ép CP và khiến các CP phải rơi vào tình cảnh rất khó khăn để có thể duy trì được mảng nội dung số. Điều đó dẫn đến việc làm ăn chộp giật để tồn tại của các CP làm ảnh hưởng đến khách hàng sử dụng các mạng di động. Hiện tại, ở Việt Nam các CP chưa có đơn vị nào bảo lãnh việc phát triển chất xám về kinh doanh nội dung số vì đăng ký bản quyền rất khó khăn và phức tạp, những ý tưởng kinh doanh của các CP đều phải gửi qua các đơn vị nhà mạng và bị chính nhà mạng đưa vào kinh doanh, việc này đã tự "giết chết" các CP. Ở nước ngoài, các đơn vị nhà mạng chỉ được phép kinh doanh những ý tưởng mà bên họ sáng tạo ra và không được kinh doanh những ý tưởng của CP, nhưng ở VN thì hoàn toàn ngược lại.
Bộ TT&TT nói là đưa ra tỷ lệ 30/70 mà không được đơn vị CP nào ủng hộ là chưa chính xác, vì để biết các đơn vị CP có đồng ý với ý kiến đó không thì cần tổ chức một buổi họp triệu tập tất cả các CP đến và bỏ phiếu xác nhận. Nếu làm như thế, tôi nghĩ rằng sẽ có 100% đồng ý chứ ko phải là 99% nữa! Vì bây giờ các nhà mạng đang độc quyền, CP nào đưa ra ý kiến bất lợi cho nhà mạng sẽ có nguy cơ bị cắt kết nối dừng hợp đồng không cho tiếp tục triển khai trên các mạng đó thì thử hỏi có đơn vị nào dám liều mình? Để có một ý kiến công bằng và bình đẳng thì rất cần tổ chức cuộc họp kín giữa các CP với Bộ TT&TT mà không có sự tham dự của nhà mạng.
