Dai-gia.jpg

Orange France Telecom trình diễn 3G, Alcatel-Lucent nhắm đến băng rộng

Với mong muốn các dịch vụ 3G sẽ sớm được triển khai tại Việt Nam, phần trưng bày này sẽ giới thiệu đến khách tham quan những dịch vụ đang được các khách hàng của Orange sử dụng cũng như các dịch vụ tiên tiến nhất ra đời từ các phòng nghiên cứu của Orange, những dịch vụ đang dẫn đầu các xu hướng di động hiện nay. Các dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động được Orange France Telecom giới thiệu tại Vietnam Telecomp bao gồm những dịch vụ mới và độc đáo như: cổng truyền thông đa phương tiện với những video được cập nhật theo thời gian thực và dịch vụ âm nhạc giúp người sử dụng có thể tận hưởng và quản lý danh mục các bài hát của mình trên điện thoại di động, cũng như tận hưởng một trải nghiệm được mong đợi nhất về games cho nhiều người cùng chơi trên điện thoại di động.

Tại Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008, Alcatel-Lucent sẽ chọn lọc giới thiệu những sản phẩm và giải pháp mới nhất của mình, chứng tỏ vị thế đứng đầu trong các dịch vụ băng thông rộng không dây và giải pháp chuyển đổi hướng tới mạng IP 100%. Các hạng mục trưng bày của Alcatel -Lucent sẽ xoay quanh những chủ đề chính: Nội dung và ứng dụng dưới đa hình thức truy cập; Băng rộng cho tất cả mọi người; Mô hình kinh doanh mới; Chuyển đổi công nghệ IP.

NTT DoCoMo và SK Telecom hướng đến nội dung

Hai lần tham gia triển lãm tại Việt Nam, NTT DoCoMo liên tục gây được ấn tượng mạnh với nhiều dịch vụ nội dung hấp dẫn. Điểm nhấn trong triển lãm lần này là khách tham quan sẽ được giới thiệu các công nghệ tiên tiến từ những sản phẩm điện thoại di động có thông số kỹ thuật cao đến mạng di động sử dụng công nghệ LTE (siêu 3G) và những hạ tầng dịch vụ tạo phong cách cho người tiêu dùng biến điện thoại di động thành "ví điện tử", trong đó bao gồm các chức năng Thanh toán điện tử, Thẻ tín dụng, và thậm chí cả vé máy bay. Ngoài ra, các dịch vụ điện tử mới được tích hợp dành cho người tiêu dùng cũng sẽ được trình diễn hướng tới sự tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Cùng với NTT DoCoMo, SK Telecom sẽ giới thiệu một loạt các dịch vụ 3G hiện đang có tại Hàn Quốc với tên gọi Mobile Life 2.0. SK Telecom trình diễn nhiều dịch vụ hội tụ khác nhau như điện thoại video 3G, dịch vụ Internet không dây trên điện thoại di động có chất lượng như trên máy tính cá nhân, dịch vụ tài chính, và các dịch vụ cung cấp phim và ca nhạc nhằm tích hợp những dịch vụ giải trí vào điện thoại di động. Các dịch vụ này được hy vọng sẽ làm cho điện thoại di động trở thành tâm điểm của cuộc sống. Tại Việt Nam, SK Telecom đã thành lập S -Telecom thông qua Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh (BCC) với Saigon Postel vào tháng 9/2001, hiện đang cung cấp dịch vụ viễn thông di động nhãn hiệu S -Fone cho 63 tỉnh thành trên cả nước. Hiện SK Telecom cũng đang hướng tới mục tiêu tham gia vào các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực Internet và CNTT.

Nokia Siemens Networks với điểm nhấn "Kết nối làng xã"

Với chủ đề "Giải pháp linh hoạt cho một thế giới năng động" trong triển lãm Telecomp 2008 Nokia Siemens Networks (NSN) sẽ đưa ra một chiến lược tiếp cận khách hàng khác hẳn với những triển lãm trước. Lần triển lãm này Nokia Siemens Networks chú trọng hơn trong việc tạo ra một môi trường cởi mở và thân thiện để khách hàng có thể đến trò chuyện với những chuyên gia hàng đầu của NSN và cùng nhau tìm ra những giải pháp thích hợp cho từng khách hàng.

Những công nghệ và giải pháp mà NSN trình diễn trong Telecomp 2008 cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chuẩn bị sẵn sàng cho một môi trường kinh doanh mới. Ngoài ra các chuyên gia của NSN còn hỗ trợ khách hàng trong việc tìm ra những mô hình kinh doanh mới phù hợp với tiêu chí và nội lực của mỗi công ty. Trong đó, Giải pháp nhà trạm tối ưu (Smart Site - Flexi BTS) đã giải quyết được vấn đề đang được coi là "đau đầu" đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông là tìm nhà trạm đặt hệ thống BTS trong các khu dân cư đông đúc.

Flexi BTS của Nokia Siemens Networks là một thiết bị nhỏ gọn có thể 1 người lắp đặt được, chịu được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt từ -35oC đến trên +500C, đã triển khai thành công với 260 nhà khai thác trên 117 quốc gia trên thế giới phục vụ cho 1,5 tỷ thuê bao. NSN được NTT DoCoMo lựa chọn là nhà cung cấp LTE đầu tiên cho nhà khai thác này. Bên cạnh đó, giải pháp giúp triển khai dịch vụ 3G trên băng tần 900Mhz sẽ giúp những nhà cung cấp dịch vụ muốn triển khai dịch vụ 3G trên băng tần 900Mhz với chi phí hiệu quả và vùng phủ sóng rộng.

Một ý tưởng "xanh" khác là sử dụng các giải pháp dịch vụ được quản lý của Nokia Siemens Networks, cho phép chia sẻ và hosting mạng nhằm đồng bộ hóa việc sử dụng các tài nguyên. Đặc biệt, tại triển lãm lần này, NSN đưa ra giải pháp kết nối làng xã được nhận định là phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam. Giải pháp này sẽ mang dịch vụ thoại và kết nối Internet đến các cộng đồng làng xã nông thôn, những nơi mà việc triển khai và khai thác mạng GSM truyền thống là quá đắt đỏ. Kiến trúc mạng IP của giải pháp này cùng với mô hình kinh doanh mới dựa trên điểm truy cập GSM tại làng xã giúp hạ thấp vốn đầu tư và chi phí khai thác của nhà cung cấp, cho phép kinh doanh có lợi nhuận tại những thị trường mới nổi, đặc biệt ở những vùng chi phí trung bình cho các dịch vụ truyền thông không quá 5 USD một người trong một tháng. Với giải pháp này việc xây dựng kết nối giữa các làng xã nông thôn trở nên rất đơn giản thông qua mô hình hợp tác kinh doanh giữa các nhà khai thác và các hộ kinh doanh địa phương.

VNPT.jpg

Cơ hội để VNPT khẳng định vị thế doanh nghiệp chủ lực

VNPT tham gia Vietnam Telecomp 2008 với tư cách là nhà tổ chức đồng thời là một đơn vị tham gia Triển lãm. Đây là cơ hội tốt để VNPT khẳng định vị thế của một doanh nghiệp chủ lực về lĩnh vực CNTT -BCVT ở Việt Nam cũng như chuyển tải thông điệp "Tất cả vì khách hàng, tất cả hướng đến khách hàng" của VNPT. Điểm nhấn của khu trưng bày của VNPT chính là các hoạt động trình diễn công nghệ, dịch vụ tại gian hàng, bằng việc sử dụng các giải pháp viễn thông tiên tiến nhất của VNPT phục vụ cho công việc, cuộc sống, demo những dịch vụ mới, mạnh đang được triển khai như: dịch vụ của VINASAT -1, VinaPhone, MobiFone, Mega VNN, Hội nghị truyền hình trên mạng NGN…

Khu giới thiệu các dịch vụ sẽ giới thiệu tổ hợp các dịch vụ tiện ích có tính cạnh tranh cao như các dịch vụ mạng Di độngK, các dịch vụ do VINASAT -1 cung cấp; MegaVNN; Mega Wan ; IP-Centrex; IP-TV; các dịch vụ trên nền mạng NGN; dịch vụ thuê kênh riêng, các dịch vụ mạng như đào tạo từ xa, Chính phủ điện tử; hội nghị trực tuyến; các dịch vụ băng thông rộng…  Đặc biệt, mô hình của vệ tinh VINASAT1 thêm một lẫn nữa khẳng định được tầm vóc, vị thế của VNPT với các doanh nghiệp viễn thông trong nước và khu vực.

Với sức mạnh sẵn cóV, với khả năng cung cấp đa dịch vụ, bằng nhiều hình thức trưng bày như trình  chiếu slide, chiếu phim, hình ảnh poster tĩnh, động, với các hoạt động văn nghệ, giới thiệu trò chơi…VNPT khẳng định được vị thế của doanh nghiệp ICT hàng đầu ở Việt Nam cũng như khẳng định được những nỗ lực trong việc ứng dụng hiệu quả công nghệ viễn thông, CNTT tiên tiến để mang lại cho khách hàng những lợi ích tốt nhất.  

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 116 ra ngày 26/11/2008