Các đại sứ nước ngoài tại Việt Nam sẽ có cơ hội khám phá hang động lớn nhất thế giới tại Việt Nam, hang Sơn Đoòng, theo chương trình mới của tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Thư ký Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Ngày 11/12, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Công ty Oxalis đã phối hợp với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tổ chức cuộc gặp mặt giới thiệu về chương trình khám phá hang động Sơn Đoòng dành riêng cho Đại sứ các nước tại Việt Nam. Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế của tỉnh Quảng Bình.

{keywords}
Mô tả

Đây là một sự kiện ngoại giao văn hóa, trực tiếp hướng tới đối tượng là các đại diện cấp cao nhất của một quốc gia tại Việt Nam, nhằm giới thiệu, quảng bá đất nước, con người Việt Nam và các hoạt động xúc tiến nhằm góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt của tỉnh Quảng Bình với các nước tham gia chương trình.

{keywords}

  Được biết, để tham gia chương trình, các Đại sứ sẽ phải trải qua một lớp huấn luyện có kiểm tra để bảo đảm đủ sức khỏe và các kỹ năng cần thiết. Chuyến khám phá hệ thống hang động Sơn Đoòng thuộc quần thể di sản thế giới được UNESCO công nhận Phong Nha-Kẻ Bàng được dự kiến sẽ diễn ra trong nửa đầu năm 2016.

PV