Hotel.JPG
Khách sạn 5 sao Taj Mahal, nơi tập trung rất nhiều doanh nhân quốc tế cũng đã trở thành mục tiêu tấn công khủng bố. Ảnh: AFP

Dell, HP cấm nhân viên đến Mumbai

Bắt đầu từ đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27/11 những kẻ khủng bố vẫn chưa xác định được danh tính đã tổ chức một cuộc tấn công “quy mô” nhất từ trước đến nay vào trung tâm kinh tế lớn nhất của Ấn Độ - thành phố Mumbai, nơi được coi là cửa ngõ của các nhà kinh doanh quốc tế. Vụ tấn công này đến nay đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Không chỉ hoảng loạn bởi các vụ tấn công, nhiều hãng nước ngoài đã bày tỏ sự lo ngại thực sự đối với thị trường đang rất sôi động này bởi việc những kẻ khủng bố nhằm vào 2 khách sạn 5 sao sang trọng nhất để tấn công cho thấy chúng đang cố tình nhắm vào những người mang quốc tịch nước ngoài tại đây.

“Thật đáng buồn khi để việc này xảy ra nhưng chúng tôi hy vọng chính phủ Ấn Độ sẽ vãn hồi được tình hình bình thường tại đây”, Vidya Natampally, Giám đốc chiến lược của Trung tâm nghiên cứu Microsoft tại Ấn Độ phát biểu, “Tuy vậy chúng tôi vẫn cam kết sẽ tiếp tục trụ lại thị trường Ấn Độ”.

Hãng Dell cũng đã lên tiếng khuyến cáo các nhân viên của mình hoãn hoặc hủy toàn bộ các chuyến công du đến Ấn Độ. “Đó là biện pháp duy nhất mà chúng tôi có thể thực hiện”, nữ phát ngôn viên của Dell nói.

Ngoài Microsoft, Dell hay Oracle, nhiều hãng công nghệ lớn khác của thế giới cũng đang có những trung tâm nghiên cứu, phát triển phần mềm hoạt động ở Ấn Độ nhưng kể từ khi những dấu hiệu khủng bố gia tăng kể từ hồi năm ngoái, hầu hết các hãng này đã siết chặt các biện pháp an ninh tại cơ sở của mình.

Ngành công nghiệp gia công (outsourcing) của Ấn Độ cũng như hoạt động của các hãng công nghệ đa quốc gia gần như không bị tác động bởi các cuộc tấn công này ngoại trừ việc nhà ga ở Mumbai bị tấn công đã ảnh hưởng đến việc đi lại của các nhân viên.

Theo IDG.net