1.jpg
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo gần đây của hãng tài chính Sinolink Securities , cả ba mạng của Trung Quốc là China Mobile, China Unicom và China Telecom đều đang lỗ trong kinh doanh 3G. Thậm chí, mạng kinh doanh 3G khả dĩ nhất là China Unicom cũng chưa thể hòa vốn trước quý I của năm 2011.

Một chuyên gia phân tích của Sinolink Securities cho rằng lý do chính khiến các mạng 3G Trung Quốc không thể hòa vốn là vì họ phải liên tục tăng các chính sách hỗ trợ cho người dùng để phát triển dịch vụ 3G.

Theo Sinolink Securities, kinh doanh 3G của các nhà mạng Trung Quốc sẽ đạt tới điểm hòa vốn khi tỷ lệ người dùng 3G ở mức 15-20%. Như vậy với mạng China Unicom, ít nhất 10-16 tháng nữa mạng này mới đạt tới điểm hòa vốn.

Các nhà phân tích của Sinolink Securities dự đoán đầu tư của ba mạng viễn thông của Trung Quốc sẽ giảm dần trong 2 năm tới. Các mạng này đã đầu tư khoảng 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 29,5 tỷ USD) vào mạng 3G. Trong năm nay, đầu tư cho 3G của 3 mạng di động Trung Quốc dự tính sẽ giảm khoảng 21,2%.

Lý do chính khiến đầu tư của các mạng viễn thông Trung Quốc giảm là vì không thỏa mãn với sự phát triển người dùng 3G trong nửa đầu năm nay, buộc họ phải cắt giảm đầu tư vào 3G.

Tuy nhiên, một chuyên gia phân tích của Sinolink Securities nhận định cạnh tranh 3G ở Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

China Mobile đang hỗ trợ thiết bị đầu cuối và phí dịch vụ nhằm nhắm đến các khách hàng có thu nhập thấp. Còn China Telecom tập trung mạnh vào các dịch vụ di động 3G và hy vọng dành khách hàng bằng cách đóng gói dịch điện thoại di động với điện thoại cố định cùng với các chính sách hỗ trợ. China Unicom tập trung vào các thuê bao dịch vụ 3G tầm trung, chủ yếu hỗ trợ phí dịch vụ chứ không hỗ trợ thiết bị đầu cuối mạnh như China Mobile.

Nói chung, mô hình cạnh tranh viễn thông ở Trung Quốc đang tập trung vào phát triển người dùng. Dự kiến ít nhất 2 năm tới, các mạng viễn thông Trung Quốc mới có thể nghĩ tới có lợi nhuận từ kinh doanh 3G.

Theo tradingmarkets.com