![]() |
Triển lãm Computex diễn ra tại Đài Loan đã bước sang năm thứ 36, là một nơi để các nhà sản xuất linh kiện điện tử tụ họp, trình diễn các con chip và linh kiện khác. Đây đều là các sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế xuất siêu của Đài Loan.
Do giá chip giảm, các công ty buộc phải chuyển sang các sản phẩm khác, chẳng hạn Zenbo, robot gia đình thân thiện với trẻ em của Asus năm 2016, có thể hát, chụp ảnh, giúp việc bếp núc. Năm nay, trọng tâm quay lại vi xử lý thay vì các thứ mang tính viễn tưởng, tuy nhiên lần này tập trung vào vạn vật kết nối IoT.
Hugo Swart, Giám đốc phát triển kinh doanh và quản lý sản phẩm IoT và điện tử tiêu dùng tại Qualcomm, cho biết họ đang chuyển sang giai đoạn thực tế hơn với các sản phẩm thực sự. Bạn có thể sờ thấy và cảm nhận chúng. Nếu năm 2016, Computex mang đến nhiều hứa hẹn thì năm 2017 hiện thực hóa điều đó.
Các con chip trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chính đằng sau xe tự lái, cũng là xu hướng nổi bật của triển lãm. Nvidia tập trung vào Volta Graphics Processing Unit, sản phẩm mất 3 tỷ USD đầu tư và nghiên cứu. Chip này sẽ được dùng trong các xe thông minh như Tesla.
Nvidia được tập đoàn SoftBank Nhật Bản sở hữu một phần. SoftBank cũng có cổ phần lớn trong ARM, hãng thiết kế chip của Anh. Dự kiến, ARM có thể xuất xưởng 100 tỷ con chip trên toàn cầu trong 5 năm tới.
Một cái tên khác có mặt tại Computex 2017 là Foxconn, đối tác sản xuất quan trọng của Apple. Công ty đang phát triển những công nghệ như tự động phân loại, đóng gói, bắt đầu áp dụng tại các nhà máy sở hữu trước khi phát hành rộng rãi ra thị trường.
Fang Ming Lu, Phó Chủ tịch doanh nghiệp, cho biết sản xuất thông minh sẽ là tâm điểm trong các hoạt động đầu tư mới của công ty.
Anshel Sag, nhà phân tích của Moor Insights & Strategy, nhận định Computex dường như đang rời xa khỏi thị trường di động để ưu tiên IoT, lĩnh vực đòi hỏi sự kết hợp của cả điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo.
Nếu trong quá khứ, các nhà sản xuất chip dồn công sức R&D để đáp ứng nhu cầu của thị trường smartphone toàn cầu, ngày nay họ đưa công nghệ này vào các mục đích sử dụng khác. Chẳng hạn, Goodix, công ty sản xuất cảm biến vân tay cho smartphone tại Trung Quốc, đang phát triển ứng dụng sinh trắc học tương tự cho PC và xe hơi, thúc đẩy công nghệ cho các ứng dụng như đo nhịp tim bệnh nhân.