XEM CLIP:

21h đêm ngày 10/3, 15 tổ công tác liên ngành 141 tiếp tục ra quân xử lý vi phạm ở các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng…

Tại quận Tây Hồ, các tổ Y2, Y3, Y6/141 đã phát hiện hàng chục trường hợp nam, nữ thanh niên lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

Khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Nhật Tân), lực lượng cảnh sát 141 mặc thường phục phát hiện 11 thanh niên điều khiển 4 xe máy, 2/4 xe tháo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, đánh võng…

Các chiến sỹ lập tức bám theo, ghi hình các đối tượng chuẩn bị để “vây bắt”. Sau tiếng hô lớn: “Đây là tổ công tác 141 (Công an TP Hà Nội), yêu cầu anh chị dừng xe”, các đối tượng bất ngờ bị dồn vào lề đường.

{keywords}
Nhóm 11 nam, nữ thanh thiếu niên vi phạm bị cảnh sát 141 mặc thường phục phát hiện, xử lý
{keywords}
Các phương tiện được nhóm này tháo biển số, cắt đuôi xe 
{keywords}
 

Tại trụ sở Công an phường Nhật Tân, N.H.V. (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cùng nhóm 6 người bạn rủ nhau lên hồ Tây uống nước. Tuy nhiên trên đường đi, một xe máy bị hỏng giữa đường nên nhóm 6 người đã quyết định đi bằng 2 xe máy để lên hồ Tây. V. phân trần, việc tháo biển số xe máy ra vì biển bị hỏng.

Thiếu tá Mai Thành Huynh, Tổ trưởng tổ công tác Y6 cho biết: “Có thể trên một đoạn đường ven hồ Tây, 3 tổ công tác hoạt động cùng một lúc nhưng không chồng chéo, mục đích tạo yếu tố bất ngờ cho các đối tượng".

{keywords}
Có trường hợp mang theo dao, kéo trong cốp
{keywords}
 

Còn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, nhiều thanh niên đầu nhuộm tóc vàng, xanh, đỏ lạng lách, đánh võng trước xe của tổ công tác 141.

Đây là nhóm thanh niên ở ngoại thành vượt hàng chục cây số lên phố trung tâm để dạo chơi và uống nước.

{keywords}
3 nữ thiếu niên đánh võng trên nhiều tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm

Thiếu tá Đặng Chiến Lĩnh, Tổ trưởng tổ công tác 14/141 thông tin, khoảng 22h40 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tổ đã phát hiện 3 nữ thiếu niên đi xe máy biển kiểm soát 29Y5 – 236.XX lạng lách đánh võng.

“Tại Công an phường Tràng Tiền, Công an đã làm rõ thanh niên đi xe máy 17 tuổi còn 2 nữ thiếu niên ngồi sau 15 tuổi. Cả ba đều ở xã Yên Thường (huyện Gia Lâm, Hà Nội), tự lấy xe máy của gia đình sang vượt hơn 10km từ nhà sang phố cổ để chơi”,  Thiếu tá Đặng Chiến Lĩnh nói.

Trước đó khoảng 30 phút, tổ công tác Y5/141 đã khống chế 2 thanh niên “đầu xanh đầu đỏ” sử dụng xe máy không đeo biển kiểm soát lạng lách qua nhiều tuyến phố.

{keywords}
Hai thanh niên đi xe không biển, đánh võng ngay trước xe của tổ công tác 141

Hai thanh niên là N.V.D (sinh năm 2005) và N.H.H (sinh năm 2004) cùng ở xã Vân Tảo (huyện Thường Tín, Hà Nội). D và H cho biết, mặc dù nhà cách xa trung tâm thành phố hơn 20km nhưng vì muốn khoe xe mới độ màu và đèn nên rủ nhau lên phố chơi…

Trong tối 10/3, rạng sáng ngày 11/3, các tổ công tác 141 đã phát hiện, kiểm tra 59 phương tiện, 122 đối tượng.

Đình Hiếu

Cảnh sát 141 Hà Nội hóa trang, một đêm bắt giữ 82 quái xế

Cảnh sát 141 Hà Nội hóa trang, một đêm bắt giữ 82 quái xế

Đêm 9/3, nhóm 5 thanh niên điều khiển 4 xe máy, tháo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, đánh võng đã lọt vào “tầm ngắm” của tổ công tác hóa trang.