Khi phát hiện, nạn nhân đều bị thiệt hại nặng nề vì nhà cửa, đất cát là tài sản có giá trị rất lớn.

Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và các diễn đàn nhà đất lừa đảo rao bán “Đại hạ giá nhà đất vì COVID-19".

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” bạn cần phải trang bị cho mình đủ kiến thức và cập nhật liên tục để không phải rơi vào cảnh tiền mất, tật mang. 

(Theo ANTV)

Ma trận sổ đỏ giả

Ma trận sổ đỏ giả

Không quá khó để ngồi lướt mạng rồi bỏ ra khoảng 10 triệu đồng, chỉ sau 2 đến 3 ngày sẽ nhận được một cuốn sổ đỏ giả theo ý muốn của người mua.