Ngày 13/7, Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 32 kết thúc tại thủ đô Phnom Penh sau 3 ngày làm việc. Hội nghị thông qua nội dung quan trọng về số lượng các môn thi đấu tại SEA Games 32 là 40 môn.

Trong số 40 môn thể thao mà nước chủ nhà SEA Games 32 đề xuất có tới 15 môn và phân môn không có trong chương trình thi đấu ở SEA Games 31.

Mỏ vàng của Việt Nam là Kurash khả năng không có ở SEA Games 32

Thay vào đó, chủ nhà Campuchia đưa vào một số môn thi đấu mới như Teqball, đua vượt chướng ngại vật, môn võ Kun Bukator... Lý do Campuchia không đưa một số môn thể thao Olympic quen thuộc ở những kỳ Đại hội vừa qua vì không có lực lượng VĐV lẫn cơ sở vật chất phù hợp cho các môn thể thao này.

Những môn được chủ nhà Campuchia dự kiến không tổ chức có Rowing, Canoeing, Kurash, bắn súng, bắn cung và đấu kiếm. Đây đều là các môn thế mạnh và là mỏ vàng của đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 31.

Được biết, một số môn vẫn nằm trong danh sách chờ và có thể đưa vào chương trình thi đấu của SEA Games 32 nếu nhận được sự đồng thuận của các quốc gia khu vực.

SEA Games 32 với khẩu hiệu “Thể thao: Sống trong hòa bình” sẽ diễn ra ở Thủ đô Phnom Penh cùng 4 địa phương khác là Siêm Riệp, Sihanoukville, Kep và Kempot. Theo lịch SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5/5 đến 16/6/2023.

Các môn thể thao tại SEA Games 32
Điền kinh, Karate, Bơi lội (Bơi, Lặn và Waterpolo), Kun Khmer (Muay), Cầu lông, Võ thuật (Arnis, Jujitsu, KickBoxing, Kun Bokator), Bóng rổ (3x3 và 5x5), Billiards và Snooker, Thể hình, Đua vượt chướng ngại vật, Quyền anh, Bi sắt, Cờ (Xiangqi và Ok Chakktrong), Đua thuyền buồm, Cricket, Sepaktakraw, Đua xe đạp (Xe đạp leo núi và Đua đường trường), Silat, Khiêu vũ, Bóng mềm, Thể thao điện tử, Bóng bàn, Điền kinh sức bền (Aquathlon, Duathlon & Ba môn phối hợp), Taekwondo, Quần vợt, Đua moto nước, Đua thuyền truyền thống, Bóng sàn, Bóng chuyền (Trong nhà và Bãi biển), Bóng đá, Cử tạ, Golf, Đấu vật, Thể dục dụng cụ (Nghệ thuật và Aerobic), Wushu, Khúc côn cầu, Trượt tuyết phản lực, Judo, Teqball.