Trao đổi với VietNamNet chiều nay (9/8), Thượng tá Phạm Hữu Dưỡng – Phó trưởng Công an huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên địa bàn khiến 1 phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là chị Lê Thị P.A. (SN 1994, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá). Tài xế gây tai nạn là ông Hoàng Công Thành (SN 1972, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá).

Được biết, ông Thành đang giữ chức Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế (thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Trị).

“Trong sáng nay, cơ quan công an đã có văn bản gửi cho Cục thuế tỉnh Quảng Trị thông báo về vụ việc”, Thượng tá Dưỡng cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Thông tin ban đầu, chiều 5/8, ông Hoàng Công Thành điều khiển ô tô mang BKS 74A – 122.07 lưu thông theo hướng thị trấn Khe Sanh đi Lao Bảo.

Khi đến tại Km 70+300 tuyến Quốc lộ 9, ô tô do ông Thành điều khiển lấn làn và đâm vào mô tô BKS 74H1 – 332.08 do chị Lê Thị P.A. đang chạy ngược chiều.

Cú đâm mạnh khiến chị P.A. bị chấn thương nặng, tử vong tại bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Phi Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra.

Chiếc xe của nạn nhân vỡ nát sau vụ tai nạn. Ảnh CTV

Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với ông Thành và cho kết quả 0,13mg/L khí thở.

“Dù là cán bộ hay người dân, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nếu bị phát hiện có nồng độ cồn sẽ xử lý nghiêm.

Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo Công an huyện Hướng Hoá phối hợp với các đơn vị liên quan, thụ lý điều tra theo đúng thẩm quyền”, Đại tá Lê Phi Hùng chia sẻ.

Thông tin với PV, ông Nguyễn Quang Uý – Phó Cục trưởng Cục thuế Quảng Trị xác nhận, ông Hoàng Công Thành đang công tác tại đơn vị.

“Sau khi vụ việc xảy ra, ông Thành đang xin nghỉ mấy ngày để làm việc với công an. Chúng tôi đang chờ văn bản thông báo của Công an huyện Hướng Hoá để xử lý các bước tiếp theo”, ông Uý cho biết.

Theo người nhà nạn nhân, chị A. vừa sinh con được 4 tháng. Thời điểm gặp nạn, chị A. đang trên đường ra quán mua cháo cho con.