Giáo hoàng Francis hôm 10/6 đã gặp Tổng thống Nga Putin tại Vatican. Theo Reuters, hai bên đã nhất trí được một số vấn đề.


{keywords}

Giáo hoàng và Tổng thống Nga nhất trí cần tái lập bầu không khí đối thoại ở Ukraina và thực thi thỏa thuận hòa bình để chấm dứt giao tranh giữa quân chính phủ Ukraina và lực lượng ly khai ở đông nước này.

{keywords} 

Cuộc gặp cho thấy Giáo hoàng Francis ngày càng tích cực sử dụng vai trò của mình trong việc xử lý các bế tắc ngoại giao, đặc biệt là sau thỏa thuận hồi năm ngoái mà ông làm trung gian, để Cuba và Mỹ nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm ngắt quãng.

{keywords}

Tổng thống Putin đã được đón tiếp trọng thị ở Vatican, với màn chào đón nghi thức của đội vệ binh Thụy Sĩ.

{keywords} 

{keywords} 

Vatican cho hay, Giáo hoàng đã nói với Tổng thống Nga về việc cần thiết phải giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Ukraina, cho phép viện trợ được chuyển tới khu vực xung đột và nỗ lực làm giảm căng thẳng trong vùng.

{keywords} 

Sau cuộc trò chuyện, Giáo hoàng và Tổng thống Putin tặng quà cho nhau.

  • Hoài Linh