Báo Bưu điện Việt Nam đã phỏng vấn ông Denis Brunetti, Phó Tổng giám đốc Công ty Ericsson Việt Nam về vấn đề này.
Thưa ông, tại sao ngành viễn thông lại cần phải có giải pháp “xanh”?
Lĩnh vực ICT được Liên hợp quốc đánh giá là ngành đóng góp tích cực cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho khoảng 1 tỉ người dân sống ở mức dưới 1 USD/ngày. Điện thoại di động đã trở nên phổ biến với số lượng khoảng 4 tỉ thuê bao trên toàn cầu tính tới năm 2009. Theo nghiên cứu, ngành CNTT và viễn thông tạo ra 2% lượng khí thải CO2 toàn cầu. Đối với 98% còn lại, nghiên cứu cho thấy tới năm 2020, ngành ICT có thể đóng góp để giảm được 15% lượng khí CO2 do các ngành khác tạo ra.
Những nghiên cứu gần đây cũng cho thấy ngành ICT có thể giúp cắt giảm đến 15% khí thải các bon toàn cầu vào năm 2020 thông qua việc ứng dụng rộng rãi những giải pháp băng rộng “xanh” trong các lĩnh vực như giáo dục, thông tin, vận tải, y tế, giao thông, quản trị công. Chẳng hạn Ấn Độ triển khai giải pháp khám chữa bệnh từ xa dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng băng thông rộng vì ở nước này có 72% dân số sống ở nông thôn trong khi đó tới 80% bác sỹ và 90% cơ sở y tế lại nằm ở các thành phố.
![]() |
Ông Denis Brunetti, Phó Tổng giám đốc Công ty Ericsson Việt Nam |
Nghiên cứu của Ericsson cho thấy hình thức khám sức khỏe qua truyền hình giảm chi phí đi lại của bác sỹ tới 50%. Các nghiên cứu cũng chỉ ra, nếu con người thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị viễn thông một cách thông minh hơn, phát huy các dịch vụ băng rộng, thì sẽ giúp giảm được 10 lần so với lượng năng lượng cần thiết để sản xuất và cung cấp các dịch vụ viễn thông. Tại Việt Nam, các dịch vụ mới 3G cũng chính là cách thức tạo ra những phương thức dịch vụ truyền thông thông minh và bền vững, phát huy chi phí đầu tư một cách tối ưu.
Ngày nay, rất nhiều nhà khai thác mạng tiêu thụ mức năng lượng tương đương với năm 1995 nhưng họ đã đáp ứng gấp đôi số thuê bao. Ericsson tiến hành định kỳ nghiên cứu về vòng đời của các mạng di động trong vòng hơn 10 năm qua và thấy rằng năng lượng tiêu thụ trong giai đoạn sử dụng của mạng vô tuyến có ảnh hưởng lớn nhất đối với môi trường, chiếm 75% tổng khí thải do một mạng di động tạo ra. Vì vậy, việc nghiên cứu đưa đặc tính “xanh” vào việc sản xuất, thiết kế giải pháp trở thành tiêu chí của các tập đoàn lớn khi lựa chọn mua sản phẩm hay hợp tác bởi đó là yếu tố thể hiện tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn của một tổ chức.
Ericsson đã có những sáng kiến gì để thực hiện giải pháp “xanh”?
Chúng tôi đã thiết kế và sáng tạo ra Trạm phát sóng Ericsson Tower Tube: cách thiết kế trạm phát sóng kiểu mới, giảm 30% lượng CO2 thải ra, giảm 40% lượng năng lượng tiêu thụ. Ngoài ra, thiết kế Trạm phát sóng Ericsson Capsule Site: một giải pháp toàn diện giúp giảm 50% thời gian lắp đặt, giảm 30% chi phí. Các thiết bị vận hành đã được thiết kế sẵn ở bên trong nên thời gian lắp đặt trạm có thể chỉ cần trong vòng 1 ngày.
![]() |
Trạm BTS tiết kiệm năng lượng của Ericsson. |
Chúng tôi cũng đã đưa ra trạm phát sóng có tính năng tiết kiệm năng lượng: tự động chuyển sang chế độ chờ trong các thời điểm mạng không hoạt động ở cường độ cao, giúp tiết kiệm 15% mức tiêu thụ năng lượng. Nếu như tính năng này được cài đặt trong hệ thống trạm của Ericsson thì lượng khí thải có thể giảm được 1 triệu tấn/năm, tương đương với lượng khí thải của 330.000 ô tô, trong đó mỗi chiếc di chuyển với quãng đường 16.000km trong một năm.
Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung phát triển thuê bao. Vậy giải pháp “xanh” có phải là quá sớm để triển khai tại Việt Nam?
Tôi cho rằng thời điểm này Việt Nam triển khai giải pháp “xanh” là không quá sớm bởi đây là vấn đề mà những nước đang phát triển như Việt Nam sẽ gặp phải trong những năm tới nếu không hành động từ bây giờ. Giải pháp “xanh” ở đây không chỉ hiểu đơn thuần là những giải pháp ứng dụng trong việc bảo vệ môi trường mà nó còn có tác dụng giải quyết những vấn đề thiên tai, lũ lụt, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng thay thế, tăng tính linh hoạt trong việc thông tin liên lạc.
Đó cũng chính là lý do tại sao rất nhiều hoạt động hướng tới Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc sẽ diễn ra từ ngày 7 - 18/12 tại Copenhagen, Đan Mạch đều bàn tới chủ đề này. Đây là vấn đề không phải chỉ riêng cá nhân, quốc gia mà của toàn cầu. Việt Nam, một trong những quốc gia có đường bờ biển dài, cũng là nước sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi biến đổi khí hậu. Vì vậy, Việt Nam nên có những chính sách hướng tới mục tiêu đó.
Cảm ơn ông!
Thực hiện
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 138 ra ngày 18/11/2009.