didong.jpg
Thị trường di động bắt buộc phải có ít nhất 3 mạng di động để duy trì cạnh tranh. Ảnh: TH

Theo tôi thì Bộ TT&TT cũng cần làm rõ khái niệm thế nào là thị phần tương đồng (ví dụ như chênh lệch nhau không quá 5 hay 10% thị phần). Khi đã xác định được tiêu chí này thì Bộ có chính sách gì để duy trì tối thiểu 3 doanh nghiệp có thị phần tương đồng, chẳng hạn như trong lĩnh vực di động, nếu xảy ra trường hợp một trong 3 mạng nêu trên hoạt động có hiệu quả, vượt xa 2 mạng còn lại thì Bộ có chính sách kìm chế doanh nghiệp đó? hoặc nếu 1 trong 3 doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, bị tụt hạng thì Bộ có chính sách hỗ trợ để đẩy lên hay không?

Nếu đến năm 2020 mà Bộ bằng cách nào đó vẫn điều phối để 3 doanh nghiệp này "tương đồng" nhau thì có phải là cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường hay không?