Trong đó, thuê bao MegaVNN chiếm 57% thị phần dịch vụ ADSL tại Hà Nội. Năm 2010, Viễn thông Hà Nội đặt mục tiêu đạt tối thiểu 65% thị phần dịch vụ ADSL trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã đánh giá cao những kết quả này và đề nghị Viễn thông Hà Nội chú trọng hơn nữa vào nhiệm vụ hỗ trợ phát triển các dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến như đưa ra các gói cước mới để khách hàng lựa chọn và chặn đà suy giảm của dịch vụ này, bởi đây sẽ là nền tảng băng rộng tương lai của quốc gia. 

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 11 ra ngày 25/1/2010