Hà Nội vừa tổ chức các đoàn kiểm tra công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh tại nhiều quận, huyện. Tại huyện Thanh Trì, tổng cộng có 76 trường có cán bộ y tế; 15 trường không có cán bộ y tế phải ký hợp đồng với cơ sở y tế; 85 trường có tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Đồng thời, UBND huyện Thanh Trì xây dựng 2 đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì giai đọan 2022 - 2026”; tập huấn về xây dựng thực đơn bữa ăn học đường cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên chế biến suất ăn cho học sinh; 100% nhà trường triển khai ứng dụng phần mềm theo dõi, quản lý sức khỏe học sinh; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh cho học sinh.

hocsinh.vnn35.hanoi.png
Học sinh một trường mầm non công lập ở Hà Nội được giáo viên hướng dẫn các trò chơi rèn luyện sức khỏe. Ảnh minh họa

Còn theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm, trên địa bàn huyện hiện có 83 trường công lập, 13 trường tư thục, quân đội với các cấp học từ mầm non đến THPT và liên cấp, 69 nhóm lớp mầm non độc lập tư thục. Toàn huyện hiện có 67 trường có cán bộ y tế trường học; 19 trường không có cán bộ y tế, ký hợp đồng cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ y tế trường học; 56 trường cán bộ y tế có chứng chỉ hành nghề.

Việc việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình sức khỏe học đường trên địa bàn huyện Gia Lâm và Thanh Trì, các hoạt động y tế trường học được triển khai đầy đủ, duy trì thường xuyên, chủ động trong công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm.  

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ghi nhận những kiến nghị về khó khăn vướng mắc trong công tác y tế trường học. Ông Cương đề nghị huyện Gia Lâm và Thanh Trì cần tiếp tục quan tâm hơn nữa cho công tác y tế trường học; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng học đường, an toàn thực phẩm… cho giáo viên và học sinh.

Thuý Tình và nhóm PV, BTV