
Ở hầu hết các địa phương, số liệu TNN được quản lý bởi nhiều cơ quan như Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Khí tượng thủy văn… Mỗi khi cần tra cứu và tổng hợp thì phải liên hệ với các cơ quan này để xin số liệu, dữ liệu, mất rất nhiều thời gian và công sức.
Để khắc phục hiện trạng nêu trên, Cục Quản lý TNN, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) TNN nhằm thống nhất một đầu mối có tính kết nối giữa Trung ương và địa phương, không chỉ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường mà kết nối với các Bộ, ngành khác.
Với CSDL này, có thể dễ dàng cập nhật, phân tích, tổng hợp các số liệu liên quan về nước cho từng vùng, từng khu vực, từng cửa sông...
CSDL TNN do Bộ TN&MT xây dựng là sản phẩm quan trọng của Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá tài nguyên nước Việt Nam do Cơ quan phát triển Bỉ (BTC) hỗ trợ thực hiện từ năm 2008 – 2012 với tổng kinh phí 4 triệu euro, triển khai tại 7 tỉnh gồm Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận.
Dự kiến trong tương lai sẽ triển khai thu phí đối với một số đối tượng sử dụng dữ liệu TNN từ CSDL này.