huawei_ap.jpg

>> Mỹ lo ngại Huawei, ZTE là gián điệp của Trung Quốc

Đầu tuần vừa qua, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ đề nghị các công ty nước này ngừng sử dụng thiết bị sản xuất bởi hai hãng Trung Quốc là Huawei và ZTE lo ngại nguy cơ gián điệp. Mặc dù Huawei và ZTE lên tiếng phản đối cáo buộc trên, Huawei có khả năng phải nhận tiếp tin buồn từ Canada.

Canada đang có kế hoạch xây dựng một mạng lưới truyền thông an toàn cho chính phủ Canada. Mạng này sẽ bao phủ các cuộc gọi, email và trung tâm dữ liệu của chính phủ. Canada đã chuẩn bị đưa Huawei vào danh sách trợ giúp sáng kiến, nhưng sau khi nhận được cảnh báo từ Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Canada đang cân nhắc loại bỏ hãng phần cứng Trung Quốc này khỏi dự án.

Đài truyền hình CBC (Canada) cho biết chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, Nghị sỹ Mike Rogers, đã cảnh báo các công ty Canada không làm ăn với Huawei vì Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị do Huawei sản xuất để khai thác gián điệp các thông tin liên lạc nhất định và đe dọa các hệ thống trọng điểm thông qua đường link gửi qua máy tính.

Ông Andrew MacDougall, phát ngôn viên của Thủ tướng Canada, nói: “Chính phủ đang cân nhắc kỹ lưỡng việc xây dựng mạng lưới này”.

Ông David Skillicorn, chuyên gia an ninh mạng tại Đại học Queen (Canada) ủng hộ đề nghị của Mỹ là không làm ăn với Huawei. Ông Skillicorn cho rằng chính phủ Canada nên xem xét lại quyết định cho phép Huawei hoạt động tại Canada.

Huawei thực sự đang phát triển rất tốt tại Canada. Năm 2008, họ đã giành được hợp đồng xây dựng mạng lưới cho Telus Corp và Bell Canada. Ngoài ra, Huawei còn được chính quyền Ontario (Canada) trợ cấp 6,6 tỷ USD cho dự án R&D (nghiên cứu và phát triển) có tổng số vốn 67 tỷ USD.

Theo Reuters