Theo hãng tin Sputnik, New Delhi hôm nay (2/7) xác nhận rằng, 12 chiếc chiến cơ Su-30MKI và 21 máy bay tiêm kích MiG-29 do Nga sản xuất sẽ gia nhập phi đội của lực lượng không quân Ấn Độ (IAF).

Các kỹ sư Nga cũng sẽ nâng cấp 59 chiếc MiG-29 đã được biên chế trong IAF. Tổng giá trị của cả gói thỏa thuận là 2,4 tỷ USD.

{keywords}
Chiến đấu cơ Su-30MKI. Ảnh: Sputnik

Việc Ấn Độ mua vũ khí Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh dâng cao sau vụ ẩu đả hôm 15/6 giữa quân đội hai bên ở thung lũng Galwan khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Theo Sputnik, phi công Ấn Độ từ lâu đã quen với Su-30 và MiG-29. IAF hiện có khoảng 270 chiếc Su-30 và 65 chiếc MiG-29. Số còn lại bao gồm dòng Mirage 2000, Rafale và các chiến cơ nội địa Tejas.

Báo chí Ấn Độ trước đó dự đoán việc mua sắm chiến cơ của Nga là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, người tới thăm Moscow vào tuần trước.

Ngoài việc thay mặt cho Chính phủ Ấn Độ tham dự lễ duyệt binh mừng ngày Chiến thắng, ông Singh còn có cuộc gặp gỡ với ông Yuri Borisov, Phó thủ tướng Nga phụ trách công nghiệp quốc phòng.

Bên cạnh máy bay, New Delhi cũng xúc tiến mua sắm các vũ khí khác, như hệ thống tên lửa S-400 từ Nga. Theo kế hoạch, tới cuối năm 2021, hệ thống đầu tiên sẽ được Nga chuyển giao cho Ấn Độ.

Dương Lâm

Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về "những hậu quả"

Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc về "những hậu quả"

Chính phủ Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc rằng việc không thực thi những ghi nhớ về Đường Kiểm soát thực tế (LAC) sẽ gây ra hậu quả vì tiếp diễn tình hình hiện tại sẽ tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.

Ấn Độ cấm các công ty Trung Quốc xây cao tốc

Ấn Độ cấm các công ty Trung Quốc xây cao tốc

Ấn Độ sẽ không cho phép các công ty Trung Quốc tham gia vào các dự án cao tốc, kể cả các đơn vị thông qua liên doanh.