DSC_0196.jpg
Hàng điện tử Trung Quốc làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Ảnh minh họa

Sáng nay, Hội thảo Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với ngành Điện tử - Viễn thông Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là Hội thảo thứ 9 trong chuỗi 12 Hội thảo Đánh giá tác động hội nhập sau hai năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với nền kinh tế Việt Nam.

Bên lề hội thảo, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế TƯ nói theo một đồng nghiệp ở Hong Kong cho ông hay hiện Trung Quốc đang tập kết một số lượng hàng điện tử lớn không tiêu thụ được ở thị trường Mỹ và liên minh châu Âu tại biên giới, và sắp tới sẽ “đổ bộ” vào Việt Nam. Ông Doanh nói “Trung Quốc không xuất khẩu được, họ bán sang Việt Nam với mức giá dù rẻ hơn, họ vẫn có thể thu hồi được chút vốn”.

Trước tình hình này, theo ông Doanh, các cơ quan quản lý chất lượng Việt Nam phải cảnh báo cho người tiêu dùng. Các hiệp hội doanh nghiệp cần hợp tác để phản ứng kịp thời trước việc hàng Trung Quốc kém chất lượng vào Việt Nam.

Tuy nhiên, tại Hội thảo ông Hồ Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, cho rằng nhiều mặt hàng Trung Quốc không còn là những mặt hàng kém chất lượng, “hàng dởm” như người Việt Nam trước đây thường nghĩ; mà sẽ là những mặt hàng cao cấp, có thương hiệu toàn cầu. Người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi ích lớn như tiếp cận với nhiều nguồn hàng, chất lượng tốt, giá rẻ.

Một hậu quả đáng lo ngại do hàng điện tử Trung Quốc ồ ạt tràn vào Việt Nam mà ông Doanh đưa ra là nguy cơ nhiều người lao động Việt Nam sẽ gặp khó khăn về thu nhập, thậm chí thất nghiệp.

Trước tình hình trên, ông Doanh khuyến cáo các doanh nghiệp, hiệp hội cần có đánh giá cẩn thận, lên kế hoạch và đánh giá các đơn đặt hàng, cơ cấu sản phẩm. Trong hai năm tới, Việt Nam cần có chiến lược tình thế, phương án tạm thời bất thường để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế mà theo ông Doanh, tác động sẽ rầm rộ hơn sau tết Nguyên đán.

Từ khi Việt Nam gia nhập WTO, nhiều dự án điện tử với số vốn lớn từ vài trăm triệu đến vài tỷ USD đã được triển khai tại Việt Nam, như Intel với dự án 1 tỷ USD. Ông Hồ Quang Trung cho biết tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hàng năm đạt khoảng 20-30%. Trong năm 2009, doanh thu xuất khẩu điện tử dự báo tăng mạnh, đạt 10 tỷ USD.