- Sau 8 ngày có quyết định kéo dài trách nhiệm, hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM mất chức vì sai phạm.

Ngày 9/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức cuộc họp, ra quyết định về công tác nhân sự tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Xác nhận với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Thạnh, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước cho biết, ông Lý Hoàng Ánh bị kỷ luật cảnh cáo sau những sai phạm vừa qua và sẽ không được không được tái bổ nhiệm làm hiệu trưởng sau kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 5/3/2018.

{keywords}
 

Còn ông Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bị kỷ luật với hình thức khiến trách

Cũng theo ông Thạnh Ngân hàng Nhà nước sẽ có chủ trương cử 2 nhân sự lãnh đạo cấp Vụ vào làm lãnh đạo trường với mục tiêu sớm ổn định nhà trường, tuy nhiên điều này sẽ phải làm quy trình.

Điều đặc biệt vì trước đó ngày 1/3, Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định quyết định về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ đối với ông Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Theo quyết định được ký ngày 1/3, ông Lý Hoàng Ánh tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM kể từ ngày 5/3 cho tới khi có quyết định mới.

Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước công bố về những sai phạm của ông Lý Hoàng Ánh như tuyển dụng người nhà không đúng quy định; quản lý tài chính, bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển cán bộ, chi tiêu không đúng…

Trước đó, ông Ánh còn là nhân vật được nghi bị phát tán một số hình ảnh nhạy cảm khiến nhiều giảng viên, sinh viên hoang mang. Sự việc đang chờ xác thực của cơ quan chức năng.

Lê Huyền

Công bố tố cáo sai phạm Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Công bố tố cáo sai phạm Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Ngày 2/11, tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lý Hoàng Ánh, Hiệu trưởng nhà trường.

ĐH Ngân hàng TP.HCM lên tiếng về lùm xùm của hiệu trưởng

ĐH Ngân hàng TP.HCM lên tiếng về lùm xùm của hiệu trưởng

Sáng 25/4, lãnh đạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã lên tiếng về những lùm xùm trong thời gian vừa qua.