Hồ nước nhân tạo ở thành phố Novosibirsk, Nga đã thu hút hàng trăm người dùng Instagram tới đây nhờ màu nước lam đặc biệt của nó. 

{keywords}
 

Tuy nhiên, theo công ty Siberian Generating – chủ hồ, đây thực chất là bãi thải tro của một nhà máy than ở địa phương, và nên tránh tiếp xúc với nước bằng mọi giá.  

{keywords}
 

Hồ nước màu ngọc lam này được nhiều người gọi là “Maldive ở vùng Siberia”. Màu nước như vậy là do muối canxi và ô-xít kim loại hoà vào nhau khiến nó có tính kiềm cao.

{keywords}
 

Trong các thông báo trên mạng xã hội, công ty trên cảnh báo du khách không xuống nước để chụp ảnh tự sướng. Dù nước hồ không độc nhưng có tính axit cao và đáy hồ rất nhiều bùn nên nếu rơi xuống đó, bạn gần như không thể thoát khỏi đó một mình, Independent dẫn thông báo cho biết.

{keywords}
 

Hoài Linh