Xem video Bồ Đào Nha 6-1 Thụy Sĩ (nguồn: VTV)

Ghi bàn:

Bồ Đào Nha: Goncalo Ramos 17', 51', 67', Pepe 33', Guerreiro 55', Leao 90'+2

Thụy Sĩ: Akanji 58'

Đội hình ra sân

Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; B. Silva, Otavio (Vitinha 73'), Carvalho; Fernandes (Leao 87'); Felix (Horta 73'), Goncalo Ramos (Ronaldo 74').

Thụy Sĩ: Sommer; Fernandes, Akanji, Schar (Comert 46'), Rodriguez; Freuler (Seferovic 54'), Xhaka; Shaqiri, Sow (Zakaria 54'), Vargas (Okafor 66'); Embolo.

Ảnh: Reuters

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây!

Trước khi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thuỵ Sĩ ở vòng 1/8 World Cup 2022 bắt đầu, một sự cố hi hữu đã xảy ra ở khu kỹ thuật của ĐT Bồ Đào Nha.
Quá đông phóng viên tác nghiệp đã gây ra sự hỗn loạn khi ai cũng muốn bắt được hình ảnh Ronaldo trên băng ghế dự bị.
Việc Cristiano Ronaldo bị đẩy lên băng ghế dự bị là một quyết định đầy dũng cảm của HLV Fernando Santos
Bởi đơn giản CR7 đang là đội trưởng và là công thần của Selecao châu Âu trong hơn 10 năm trở lại đây
Tuy sự cố không quá lớn nhưng cũng tạo ra sự khó chịu và phân tâm cho Bồ Đào Nha trước trận đấu quan trọng với Thụy Sĩ
Thậm chí HLV Santos phải ra mặt để yêu cầu các phóng viên tản ra chỗ khác, tránh phiền nhiễu cho cậu học trò của mình.
Ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc siêu sao người Bồ trên băng ghế dự bị
Việc CR7 ngồi dự bị khiến khu kỹ thuật của Bồ Đào Nha là tâm điểm của giới truyền thông.
Việc Ronaldo bị HLV Fernando Santos cất lên băng ghế dự bị cũng đánh dấu lần đầu tiên CR7 không được đá chính trên ĐTQG từ năm 2008
Nhất cử nhất động của Ronaldo đều được ghi lại
Chờ đợi để được vào sân
Đứng tựa vào cabin
Ăn mừng bàn thắng của đồng đội
Phút 74, khi Bồ Đào Nha dẫn trước Thụy Sĩ 5-1, HLV Santos quyết định tung Ronaldo vào sân thay Goncalo Ramos - người lập hat-trick. Anh được trung vệ Pepe trao lại chiếc băng đội trưởng
Gần 30 phút xuất hiện trên sân, Ronaldo không để lại dấu ấn nào đáng kể. Dù vậy, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 6-1 để hiên ngang tiến vào vòng tứ kết, gặp "hiện tượng" Maroc.