- Trên đường tuần tra, tổ cảnh sát 113 phát hiện, kiểm tra hành chính 1 đối tượng nghi vấn đang lưu thông thì bất ngờ phát hiện lượng ma túy lớn.

Đội 2, phòng cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (cảnh sát 113) công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao nghi can Hà Quốc Sơn (SN 1996, ngụ Q.1) cùng tang vật là lượng lớn ma túy các loại cho công an huyện Bình Chánh, TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}
Nghi can Hà Quốc Sơn

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 19/1 tổ công tác của đội 2, cảnh sát 113 do đại úy Võ Văn Được làm tổ trưởng tuần tra kiểm soát tại khu vực huyện Bình Chánh. Tại đường Nguyễn Văn Linh thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy có nghi vấn.

Vừa thấy cảnh sát 113 đối tượng này tăng ga, bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi theo, chặn được xe của đối tượng.

{keywords}
Tang vật ma túy

Ban đầu đối tượng này khai báo tên là Hàn Quốc Sơn nhưng không xuất trình được CMND, giấy tờ xe, bằng lái xe gắn máy….Khi kiểm tra trong cốp xe, tổ cảnh sát 113 đã phát hiện lượng lớn tang vật mà đối tượng tự thừa nhận là ma túy gồm: 125 gói nilon chứa heroin, 47 viên ma túy tổng hợp và 6 túi nilon khác cũng chứa ma túy.

Sau đó tổ cảnh sat 113 đã khống chế, bàn giao đối tượng và tang vật cho công an địa phương.

Đàm Đệ