Trong ngày 12/6 Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an Q.9 đang tạm giữ để làm việc với hơn 20 người mang quốc tịch nước ngoài nghi vấn thuê nhà ở khu vực quận này nhằm tổ chức hoạt động lừa đảo công nghệ cao.

{keywords}
Cơ quan chức năng phong toả để khám xét căn nhà mà các đối tượng nước ngoài thuê, nghi tổ chức lừa đảo công nghệ cao 

 

{keywords}
Hơn 20 người mang quốc tịch nước ngoài bị đưa về cơ quan Công an để điều tra

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã ập vào kiểm tra hành chính 1 ngôi nhà ở đường Võ Văn Hát, P.Long Trường, Q.9. Bên trong ngôi nhà, Công an xác định và tiến hành tạm giữ, mời làm việc với hơn 20 người mang quốc tịch nước ngoài.

Tại hiện trường, nhiều máy tính và các loại máy móc, điện thoại nghi sử dụng phục vụ cho việc lừa đảo công nghệ cao được thu giữ.

Công an xác định, đây là nhóm người nước ngoài, thuê nhà để lắp đặt các loại máy móc, đường truyền Internet tốc độ cao để tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Bắt kẻ giả danh thiếu tá biên phòng để lừa đảo

Bắt kẻ giả danh thiếu tá biên phòng để lừa đảo

Gã đàn ông ở An Giang mua quân phục bộ đội Biên phòng hàm Thiếu tá rồi xưng Đồn trưởng đồn biên phòng để lừa đảo tiền của người dân. 

Phước An