Sáng nay (19/6), các đơn vị phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ tiến hành phong toả cây xăng Gia Khiêm (địa chỉ KP.1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra hành vi làm giả xăng dầu.

Ghi nhận của VietNamNet, từ sáng sớm rất đông lực lượng công an đã có mặt, phong toả cây xăng trên để phục vụ công tác điều tra. Rất nhiều người dân bất ngờ khi đến đổ xăng buộc phải rời đi để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an phong tỏa cây xăng Gia Khiêm (địa chỉ KP.1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ). Ảnh: T.Nhân

Một cán bộ Công an phường Hắc Dịch cho hay, từ tối qua lực lượng công an đã tiến hành phong toả cây xăng Gia Khiêm.

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, động thái trên được thực hiện sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm qua (18/6) đã tiến hành bắt giữ Võ Hoài Phương (SN 1984, trú TP.HCM - là giám đốc Công ty TNHH thương mại Gia Khiêm), cùng nhiều nghi phạm khác để điều tra hành vi làm giả xăng dầu.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, công ty trên đã mua hoá chất số lượng lớn rồi cùng một số đối tượng thực hiện pha trộn vào dung môi, để “biến” thành xăng thành phẩm bán cho người tiêu dùng. 

Cây xăng Gia Khiêm được phong tỏa nghiêm ngặt từ bên ngoài. Ảnh: T.Nhân

Đây là vụ làm giả xăng dầu với số lượng lớn đang được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra.

Quang Hưng