Xăng giả

Cập nhập tin tức Xăng giả

Sắp xét xử vụ giám đốc cùng 2 nhân viên sản xuất hơn 53 nghìn lít xăng giả

Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Gia Khiêm bị cáo buộc cùng 2 nhân viên pha chế, sản xuất hơn 53 nghìn lít xăng giả. Dự kiến ngày 22/3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa các bị cáo ra xét xử.

Bác kháng cáo xin lại tài sản của trùm xăng giả Trịnh Sướng

Mặc dù được giảm 1 năm tù nhưng trùm xăng giả Trịnh Sướng bị tòa bác kháng cáo xin lại các tài sản hiện đang bị kê biên, phong tỏa.

Hàng loạt bị cáo trong đường dây xăng giả Trịnh Sướng kêu oan

Ngoài kêu oan, một số bị cáo trong đường dây xăng giả Trịnh Sướng còn tố bị cán bộ điều tra ép cung, dụ cung.

Nữ giám đốc chỉ đạo nhân viên pha xăng lậu và đốt giấy tờ thế nào?

Khi nghe tin Hữu bị bắt, bị cáo Vân đã cho nhân viên mình đốt các giấy tờ sổ sách liên quan đến vụ án nhằm che dấu hành vi phạm tội, chỉ đạo nhân viên mua bột màu vàng pha vào xăng nhập lậu để giống xăng thị trường Việt Nam.

74 bị cáo hầu tòa trong vụ buôn lậu xăng ‘khủng’ ở Đồng Nai

74 bị cáo bị tạm giam và tại ngoại được TAND tỉnh Đồng Nai triệu tập để xét xử trong vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá.

Xét xử vụ buôn lậu xăng lớn nhất ở Đồng Nai

TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa vụ án buôn lậu xăng giả và nhận hối lộ ra xét xử sơ thẩm từ sáng 25/10, thời gian xét xử dự kiến gần 2 tháng.

Hàng triệu lít xăng giả đã được tiêu thụ như thế nào?

Vụ sản xuất xăng giả tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũng Tàu vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ triệt phá, khiến dư luận và người dân khu vực xung quanh cây xăng này không khỏi bất ngờ.

Cảnh sát phong tỏa cây xăng, điều tra vụ làm giả xăng dầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành phong tỏa một cây xăng tư nhân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, liên quan đến vụ án làm giả xăng dầu quy mô lớn.

Đình chỉ hoạt động cây xăng bán nước lã ở Hải Dương

Cây xăng Bình Xuyên (Bình Giang, Hải Dương) đã bị niêm phong, yêu cầu đóng cửa để làm rõ các vấn đề liên quan đến việc bơm nước lã bán cho cho khách.

Đội trưởng Hải quan 3 lần nhận tiền 'khủng' để 'ngó lơ' cho buôn lậu xăng

Ông Ngô Văn Thụy khi đương chức Đội trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Tổng cục Hải quan) đã nhận hơn 800 triệu đồng để “làm ngơ” cho đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Lật tẩy chiêu 'phù phép' 200 triệu lít xăng lậu màu trắng thành màu vàng

Quá trình thực hiện hành vi buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, Phan Thanh Hữu và đồng phạm đã pha dung môi để xăng chuyển từ màu trắng sang màu vàng hòng "qua mắt" lực lượng chức năng.

Ông trùm xăng giả Trịnh Sướng bị tuyên án 12 năm tù

Hôm nay (30/12), TAND tỉnh Đắk Nông tuyên án vụ “sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả) đối với Trịnh Sướng và 38 bị cáo.

Bắt nữ giám đốc liên quan đến đường dây làm giả xăng ‘khủng’

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu, sản xuất xăng giả “khủng” tại các tỉnh, thành phía Nam, công an đã bắt giữ thêm một chủ doanh nghiệp để điều tra.

Bắt tạm giam nữ giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, ở TP Vũng Tàu, để điều tra hành vi buôn lậu.

Phong tỏa cây xăng, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án buôn lậu, làm giả xăng “khủng”, Công an tỉnh Đồng Nai bắt thêm một chủ doanh nghiệp, phong tỏa cây xăng để phục vụ điều tra.

Phong tỏa cây xăng, bắt chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai

Mở rộng điều tra chuyên án làm giả, buôn lậu xăng “khủng” ở Đồng Nai, công an tiếp tục khám xét một cơ sở kinh doanh xăng dầu, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp.

Luật sư yêu cầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng

Phiên tòa xét xử đại gia Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả bước vào ngày xét xử thứ 7, trong phần xét hỏi đã xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ.

Bắt Giám đốc công ty Xăng dầu Long An liên quan vụ làm giả xăng ‘khủng’

Mở rộng điều tra vụ án làm giả hàng trăm triệu lít xăng, Công an tiếp tục khám xét và bắt giam Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An.

Đồng phạm của Trịnh Sướng: Bố con, vợ chồng cùng vướng lao lý

Trong vụ án Trịnh Sướng và 38 đồng phạm bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (xăng giả), nhiều bị cáo là người thân trong gia đình. Tại phiên xét xử ngày thứ 3, nhiều bị cáo bất ngờ không nhận tội.

Vụ xử Trịnh Sướng: Nhiều bị cáo khai không nhớ

Phiên tòa sơ thẩm xét xử đường đây sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng (SN 1967, trú tỉnh Sóc Trăng) và 38 đồng phạm bước vào phần xét hỏi.